Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, đặc sắc nhất trên Báo Giao thông ngày 26/10/2017

26/10/2017, 07:58

Có nên bỏ “hạn ngạch” taxi?; Báo cáo QH phương án xử lý quá tải sân bay Tân Sơn Nhất...

29

Trang nhất Báo Giao thông số 172 ra ngày 26/10/2017

Có nên bỏ “hạn ngạch” taxi?

Cho rằng lượng xe đăng ký tham gia mạng lưới của Uber và Grab tăng mạnh, chạm mức 50.000 chiếc, gần gấp đôi xe taxi truyền thống tại Hà Nội và TP.HCM, nhiều ý kiến đề xuất nên bỏ quy hoạch số lượng taxi để thị trường tự điều tiết. Xem chi tiết tại đây

Đừng quy hoạch nửa vời

Câu chuyện cần hay không cần quy hoạch phương tiện nói chung và taxi nói riêng lẽ ra không cần phải bàn bởi quy hoạch vẫn là cách tốt nhất để Nhà nước quản lý. Xem chi tiết tại đây

Giới thiệu ông Nguyễn Văn Thể làm Bộ trưởng GTVT

Chiều 25/10, sau khi Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Trương Quang Nghĩa và Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) đối với ông Phan Văn Sáu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự vào hai chức danh trên. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo QH phương án xử lý quá tải sân bay Tân Sơn Nhất

Căn cứ phương án mở rộng và quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Chính phủ cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan và UBND TP.HCM nghiên cứu đầu tư xây dựng hệ thống giao thông kết nối quanh khu vực sân bay để giảm ùn tắc giao thông.

Phát hiện cán bộ cao cấp kê khai tài sản không trung thực

Năm 2017, có 1.113.422 người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập. Có 78 người được xác minh tài sản, thu nhập, phát hiện và xử lý 5 trường hợp vi phạm, trong đó có cả cán bộ cao cấp.

Hàng loạt giải pháp xây dựng thành phố thông minh

Sáng 25/10, UBND TPHCM phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) và Tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) tổ chức Hội nghị quốc tế về thành phố thông minh (Smart City). Hàng loạt các giải pháp công nghệ được các công ty giới thiệu để góp phần xây dựng thành phố thông minh trong tương lai.

Vết nứt hầm Hải Vân do bê tông co ngót

Hôm qua (25/10), trao đổi với Báo Giao thông, PGS. TS. Trần Chủng - nguyên Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) khẳng định, các vết nứt tại hầm đường bộ Hải Vân là do bê tông co ngót và không gây nguy hiểm đến kết cấu của vỏ hầm.

Đắk Nông: Công trình nước sạch tiền tỷ bỏ hoang, dân dùng nước suối

Hai công trình cấp nước sạch được xây dựng trị giá hơn 6,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, công trình vừa đưa vào sử dụng đã bỏ hoang từ đó đến nay, gây lãng phí ngân sách và bức xúc cho người dân…

Lập hai hội đồng kỷ luật vi phạm của ông Phạm Sỹ Quý

Sau khi Thanh tra Chính phủ công khai kết luận vi phạm của Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái Phạm Sỹ Quý, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đã giao Sở Nội vụ tham mưu việc thành lập 2 hội đồng kỷ luật và tiến hành quy trình, thủ tục xử lý kỷ luật đối với công chức lãnh đạo, quản lý của Sở TN&MT, UBND TP Yên Bái trong liên quan đến vụ việc của ông Quý. Xem chi tiết tại đây

Tranh cãi mẫu siêu gầy biểu diễn ở Tuần lễ thời trang

Khi Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2017 (Vietnam International Fashion Week Fall - Winter 2017, diễn ra từ ngày 31/10-3/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội) đang đến gần, vấn đề sử dụng người mẫu siêu gầy lại gây sự chú ý của dư luận.

Đường thăng tiến của 7 gương mặt quyền lực nhất Trung Quốc

Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 được dư luận trong và ngoài Trung Quốc đánh giá thành công, đặt ra nhiều kỳ vọng và thách thức mới trong 5 năm tiếp theo của nước này. Ông Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.