Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, đặc sắc nhất trên Báo Giao thông ngày 27/12/2017

27/12/2017, 07:51

Bị kiểm tra, “ma men” bỏ của chạy lấy người; Băn khoăn trang bị súng cho công an xã...

35

Trang nhất Báo Giao thông số 207 ra ngày 27/12/2017

Bị kiểm tra, “ma men” bỏ của chạy lấy người

Xác định người điều khiển phương tiện uống rượu, bia là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn nghiêm trọng, Phòng CSGT Đắk Nông đã lập kế hoạch, tuần tra kiểm soát 24/24h, xử lý dứt điểm tình trạng uống rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Một số trường hợp khi bị kiểm tra, xử lý đã“cù nhầy” không thừa nhận vi phạm, để xe lại và bỏ đi. Xem chi tiết tại đây

Năm 2018, đẩy mạnh quy hoạch báo chí

Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu trong năm 2018, Bộ TT&TT cùng các cơ quan chức năng tiến hành rà soát lại các báo, đặc biệt là những báo của các tổ chức xã hội nghề nghiệp; Đẩy mạnh triển khai quy hoạch báo chí để công tác quản lý báo chí được tốt hơn.

Hà Nội tưởng niệm đồng bào bị bom Mỹ sát hại tháng 12/1972

Băn khoăn trang bị súng cho công an xã

Bộ Công an vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ (có hiệu lực thi hành từ tháng 7/2018). Đáng chú ý, dự thảo quy định công an xã cũng được trang bị vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ. Không ít ý kiến đề nghị cần thận trọng, không phải công an xã nào cũng nên giao súng. Xem chi tiết tại đây

Công an xã cần súng làm gì?

Thông tin sẽ cấp súng cho cả lực lượng công an xã khiến nhiều người không yên tâm. Bởi ai cũng biết năng lực thực sự của lực lượng công an xã hiện nay. Đất nước đã “loạn” đến mức phải cấp súng đại trà cho hàng chục nghìn công an xã hay chưa? Xem chi tiết tại đây

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Vì sao Hà Nội không triển khai tuyến BRT 02 lên Hòa Lạc?

Trao đổi với Báo Giao thông, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải cho biết, tuyến buýt 107 lên khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã khá thuận lợi nên Hà Nội không cần thiết triển khai tuyến BRT lên đây nữa. Xem chi tiết tại đây

Đề nghị công an làm rõvụ tàu Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy

Chiều 26/12, Ban Quản lý dự án đường sắt có thông tin gửi các cơ quan báo chí cho biết, vào buổi sáng, Ban QLDA đường sắt nhận được thông tin từ Tổng thầu EPC về việc có đối tượng đột nhập vào công trường nhà ga Cát Linh và dùng sơn vẽ lên đoàn tàu. Ngay sau đó, Ban đã cử cán bộ kiểm tra thực tế hiện trường, đồng thời chỉ đạo Tổng thầu EPC báo cáo cụ thể sự việc tới cơ quan chức năng. Hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trường. Xem chi tiết tại đây

Cần Thơ: Xuất hiện nhóm cho vay "cắt cổ" với lãi suất 20%/tháng

Thanh Hóa: Nhức nhối tàu, thuyền “nhiều không” vẫn hành nghề trên sông

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hàng trăm phương tiện vận tải thủy nội địa chưa có đăng kiểm, đăng ký hoạt động tràn lan dọc các tuyến sông Chu, sông Mã. Không những thế, người điều khiển tàu lại không có chứng chỉ chuyên môn. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên sông nước.

Lo ngại dân ồ ạt vay tiêu dùng

Lượng vốn người dân vay tiêu dùng trong năm 2017 đã tăng nhanh chóng. Trong đó, quá nửa số tiền vay để mua nhà và sửa nhà làm thị trường bất động sản nóng lên. Xem chi tiết tại đây

Cảnh giác vòng xoắn bệnh lý của con trẻ

Vì sao chuyển nhượng V-League ảm đạm?

Dù đang là thời điểm để các đội bóng chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới nhưng thị trường chuyển nhượng ở V-League nhìn chung rất ảm đạm. Chưa nói đến những bom tấn, ngay cả những bản hợp đồng khá cũng hiếm. Xem chi tiết tại đây

Trầm cảm, sát thủ vô hình trong làng giải trí

Showbiz đầy rẫy thị phi, áp lực khiến người nghệ sĩ luôn phải đối đầu. Bên cạnh đó, yêu cầu công việc luôn phải đổi mới, sáng tạo không ngừng đã vắt kiệt sức lực của họ. Và rất có thể chính lúc ấy, căn bệnh trầm cảm đến gõ cửa. Xem chi tiết tại đây

Nhiều bị cáo thừa nhận khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất bằng bom xăng

Ngày 26/12, TAND TP HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án đặt bom xăng trong sân bay Tân Sơn Nhất (dự kiến kéo dài đến 29/12). Theo đó, các bị cáo Đặng Hoàng Thiện (24 tuổi), Nguyễn Đức Sinh (32 tuổi) cùng 13 đồng phạm bị truy tố về tội khủng bố nhằm chống chính quyền; bị cáo Lê Thị Thu Phương (21 tuổi, bạn gái Thiện) bị truy tố về tội không tố giác tội phạm. Xem chi tiết tại đây

Điện Kremlin: Moscow sẵn sàng làm trung gian hoà giải Mỹ-Triều Tiên

Bổ nhiệm trợ lý ngoại giao mới, Mỹ muốn “nắn gân” Trung Quốc?

Nhà Trắng vừa bổ nhiệm bà Susan Thornton vào vị trí Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương trong bối cảnh ông Trump vừa mới công bố chiến lược an ninh quốc gia mới. Liệu đây có phải là bước đi của Washington trong việc thay đổi cơ bản chính sách đối với khu vực châu Á mà cụ thể là nhắm tới Trung Quốc?

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.