Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, đặc sắc nhất trên Báo Giao thông ngày 28/3/2018

28/03/2018, 07:31

Vận tải giá cao vì 70% chiều về “chạy rỗng”; Điều tra nghi vấn “người đầu thú” không phải thủ phạm...

35

Trang nhất Báo Giao thông số 51 ra ngày 28/3/2018

Vận tải giá cao vì 70% chiều về “chạy rỗng”

Theo khảo sát của Viện Chiến lược và phát triển GTVT về DN vận tải, khoảng 70% số chuyến xe chở hàng có một chiều “chạy rỗng”. Đây là lý do khiến các chi phí vận tải hàng hóa bằng đường bộ tăng thêm khoảng 30% so với giá trị thực. Xem chi tiết tại đây

Việt - Pháp ký kết 6 văn bản, thỏa thuận hợp tác

Ngày 27/3, trong khuôn khổ chuyến thăm tại Pháp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher và Thủ tướng Pháp Édouard Philippe. Tại hai cuộc gặp này, các quan chức cấp cao của Pháp đều đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư, coi đây là dấu mốc quan trọng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Xem chi tiết tại đây

Điều tra nghi vấn “người đầu thú” không phải thủ phạm

Trả lời câu hỏi của PV về tình trạng của Quyền khi đến trình diện, Thiếu tá Bái khẳng định: “Chúng tôi đã có biên bản kiểm thể và thu giữ bộ quần áo Quyền mặc đến trình diện, cơ thể Quyền hoàn toàn bình thường, không có dấu vết xây xước hay bầm tím do va đập”. Cơ quan công an cho biết, đang tập trung làm rõ nghi vấn liệu có đúng người này điều khiển xe thời điểm xảy ra tai nạn hay không. Xem chi tiết tại đây

Cháy nổ ở chung cư và sự tắc trách “có hệ thống”

Nhìn từ vụ cháy chung cư Carina, nếu công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát được thực hiện một cách nghiêm túc thì tai họa chưa chắc đã lớn đến mức đó.

Vì sao hàng loạt tàu hút cát tư nhân không được đăng kiểm?

Cơ quan đăng kiểm chỉ cấp chứng nhận kiểm định cho phương tiện thủy có gắn thiết bị hút cát, sỏi nếu chứng minh được làm việc cho dự án khai thác cát, công trình nạo vét luồng đường thủy, hàng hải để ngăn chặn tình trạng phương tiện lợi dụng danh nghĩa dự án hoạt động “cát tặc”. Xem chi tiết tại đây

Grab thâu tóm Uber: Hành khách sợ độc quyền, tài xế lo phá sản

Thời điểm Uber xác nhận với người dùng việc rời bỏ thị trường Đông Nam Á sau khi chính thức bán cho Grab, nhiều người lo ngại loại hình taxi công nghệ sẽ do Grab độc quyền có thể tự ý tăng giá cước trong thời gian tới. 

Bất an mua chung cư Tập đoàn kinh đô TCI

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, hàng loạt dự án của Kinh Đô TCI Group tại Hà Nội do ông Trần Đức Minh (còn gọi là Minh Lò Đúc) làm Chủ tịch HĐQT đều bị khách hàng tố có nhiều sai phạm, như: Kinh Đô Building 93 Lò Đúc; Discovery 8B Lê Trực, Capital Garden ngõ 102 Trường Chinh và Discovery Complex 302 Cầu Giấy... Xem chi tiết tại đây

Cảnh báo nhiễm khuẩn bệnh viện... chết người

Loạn sử dụng kháng sinh là một trong những nguyên nhân chính khiến tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) phức tạp, khuẩn độc biến đổi nhanh, khó điều trị. Xem chi tiết tại đây

Điểm mặt 4 “ông lớn” Ngoại hạng Anh rục rịch trảm tướng

Có tới 4 vị HLV đang dẫn dắt các CLB lớn ở Anh có nguy cơ bị sa thải sau mùa giải năm nay. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là một cuộc cách mạng lớn trên băng ghế huấn luyện của nhóm đại gia. 

Làm phim Kiều, Lưu Trọng Ninh xác định bị “ném đá”

Sau Hoa cỏ may 3 và Thương nhớ ở ai, đạo diễn Lưu Trọng Ninh thử sức trong một đề tài khó: Đưa Truyện Kiều lên màn ảnh. 

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.