Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, đặc sắc nhất trên Báo Giao thông ngày 29/1/2018

29/01/2018, 08:20

U23 Việt Nam đã vô địch trong 90 triệu con tim; Vì một tờ báo “nhanh nhạy, sắc bén và nhân văn”...

26

Trang nhất Báo Giao thông số 17 ra ngày 29/1/2018

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: U23 Việt Nam đã vô địch trong 90 triệu con tim

Trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng nói ông chưa bao giờ có cuộc chờ đợi lâu như thế, khi phải đợi đội tuyển U23 Việt Nam gần 5 tiếng. Nhưng ông cũng chia sẻ, chưa có niềm vui nào lớn đến thế. Xem chi tiết tại đây 

Vì một tờ báo “nhanh nhạy, sắc bén và nhân văn”

Cách đây 55 năm, Báo Giao thông vận tải (nay là Báo Giao thông) xuất bản số đầu tiên ngày 31/1/1963. Ở Việt Nam, phần lớn các báo ngành ra đời sau khi hòa bình lập lại, còn Báo Giao thông vận tải ra đời từ giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Xem chi tiết tại đây 

Đừng lợi dụng hình ảnh quốc gia để PR rẻ tiền

Một series hình ảnh, clip người mẫu bikini uốn éo phản cảm giữa các cầu thủ được đưa lên một trang tin lúc 14h48 phút ngày 28/1, đã gây bức xúc cho người hâm mộ bóng đá nói riêng và người dân Việt Nam nói chung khi tất cả đang ngóng đợi những cầu thủ trở về quê nhà sau thời gian thi đấu tại Giang Tô (Trung Quốc). Xem chi tiết tại đây 

Đủ căn cứ “phạt nguội” vi phạm dừng xe quá 5 phút tại trạm BOT

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Huyện (ảnh nhỏ), Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho rằng, tại các trạm thu giá đều đã được lắp đặt hệ thống camera ghi nhận các trường hợp vi phạm dừng đỗ quá 5 phút. Lực lượng chức năng có thể sử dụng dữ liệu từ camera tại các trạm thu giá BOT làm căn cứ xử “phạt nguội”. Xem chi tiết tại đây 

Dừng dự án nạo vét luồng, lộ mặt “cát tặc”

Dù tất cả các dự án nạo vét luồng trên đường thủy đều dừng hoạt động để tránh tình trạng bị “cát tặc” lợi dụng, tuy nhiên gần đây, hoạt động khai thác cát trái phép vẫn diễn ra phổ biến trên các tuyến đường thủy quốc gia, gây mất trật tự ATGT đường thủy. Xem chi tiết tại đây 

Yên Bái: Xử nghiêm xe quá tải “lộng hành” cuối năm

Trước thực trạng cánh tài xế lợi dụng thời điểm cuối năm chở hàng quá tải kiếm thêm lợi nhuận, lực lượng CSGT, TTGT Yên Bái đã ra quân độc lập tăng cường TTKS, chốt chặn xử nghiêm các hành vi chở quá tải trọng…

Cách nào chống “thất thủ” ATM cuối năm?

Hàng loạt phương án được triển khai để giảm, tránh tình trạng ATM bị “thất thủ” vào ngày cận Tết. Xem chi tiết tại đây 

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.