Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, đặc sắc nhất trên Báo Giao thông ngày 6/12/2017

06/12/2017, 08:05

Báo động tai nạn giao thông trẻ em; Vì sao BOT giao thông chủ yếu nâng cấp, mở rộng đường?...

35

Trang nhất Báo Giao thông số 195 ra ngày 6/12/2017

Báo động tai nạn giao thông trẻ em

Trong khi TNGT 11 tháng đầu năm 2017 giảm mạnh cả 3 tiêu chí, thì số vụ và thương vong TNGT liên quan đến trẻ em lại có xu hướng gia tăng, với nhiều vụ thương tâm làm chết và bị thương nhiều người, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Xem chi tiết tại đây

Để con trẻ không bị chết oan

Tại Việt Nam, hàng chục năm qua, TNGT luôn là chủ đề thời sự nóng bỏng, bởi hậu quả nặng nề của nó không chỉ là hàng nghìn người chết, hàng chục người bị thương mỗi năm mà còn là nỗi ám ảnh dai dẳng về tinh thần và vật chất cho mỗi gia đình, cộng đồng. Xem chi tiết tại đây

Siết cho vay, bất động sản lo “đói” vốn

Hàn Quốc, Azerbaijan muốn hợp tác phát triển GTVT Việt Nam

Ngày 5/12, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tiếp và làm việc với Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Hyuk và Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Anar Imanov.

Vì sao BOT giao thông chủ yếu nâng cấp, mở rộng đường?

Trong số 88 dự án BOT giao thông do Trung ương và địa phương thực hiện chủ yếu đều là những dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng. Vậy, tại sao lại có thực tế này? Nếu di dời, xóa bỏ các trạm thu phí hiện hữu, Nhà nước sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tiền để đền bù cho các nhà đầu tư? Xem chi tiết tại đây

Vì sao Hà Nội ồ ạt lát đá vỉa hè?

Đó là câu hỏi được dư luận đặt ra sau khi vỉa hè nhiều tuyến phố của Hà Nội dù còn tốt nhưng vẫn bị cạy lên để lát đá. Điều đáng nói là loại đá tự nhiên được quảng cáo có độ bền đến 50 - 70 năm nhưng đã sớm bị nứt vỡ, bong tróc ngay khi mới được lát. Xem chi tiết tại đây

Hà Nội tăng giá giữ ô tô, xe máy trên phố gần gấp đôi

Chiều 5/12, HĐND TP Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP. Việc này sẽ đẩy giá trông giữ ô tô, xe máy tăng gần gấp đôi.

Chuyện ông Lương “gàn” nuôi lợn rừng ở... biển

Lâm Đồng: Xe chở “có ngọn”, CSGT nói khó xử lý

Giữa lòng TP Đà Lạt (Lâm Đồng), hàng loạt xe chở vật liệu xây dựng (VLXD) đầy “có ngọn”, thậm chí có xe đã hết hạn kiểm định vẫn ngang nhiên hoạt động, gây mất ATGT và bức xúc cho người dân mỗi ngày.

Vietnam Airlines đón hành khách thứ 200 triệu

Tổng công ty Hàng không VN (Vietnam Airlines) tổ chức lễ đón hành khách thứ 200 triệu, đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử 22 năm kể từ khi thành lập. Xem chi tiết tại đây

Hai phóng viên bị tạm giữ vì nghi "lấy tiền" của doanh nghiệp

Thanh Hóa: Xã bán đất nhưng không cấp sổ đỏ cho dân

Hơn 10 hộ dân ở xã Quảng Chính (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) có đơn gửi Báo Giao thông phản ánh họ bỏ tiền mua đất tại khu dân cư chợ Ghép cũ từ năm 2011, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dù đã có đơn đề nghị nhiều lần.

Lo hàng công “tậm tịt” của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đang rèn quân cho giải đấu lớn nhất năm 2018, vòng chung kết U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, những vị trí tiên phong của U23 Việt Nam lại đang để lại nhiều dấu hỏi. Xem chi tiết tại đây

Hài Tết 2018: Cười từ trong nước cười ra nước ngoài

Cuối năm, thị trường phim hài Tết bắt đầu nhộn nhịp. Do DVD hài Tết liên tục bị đĩa lậu “tấn công”, nên các nhà làm phim phải xoay đủ thứ chiêu trò để hút khán giả. Xem chi tiết tại đây

Hé lộ điều ông Kim Jong-un sẽ tuyên bố nhân dịp đầu năm mới

Trung Quốc bất ngờ tập trận gần bán đảo Triều Tiên

Trung Quốc bất ngờ tiến hành diễn tập không quân trên vùng biển Hồng Hải và vùng biển ở phía Đông bán đảo Triều Tiên vào đúng ngày liên quân Mỹ - Hàn kích hoạt cuộc tập trận tương tự, lớn nhất từ trước tới nay trong bối cảnh khu vực này đang ngày càng căng thẳng sau vụ bắn tên lửa Hỏa Tinh-15 sáng 29/11.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.