Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, đặc sắc nhất trên Báo Giao thông ngày 7/3/2018

07/03/2018, 08:03

Làm sao để Grab, Uber không “phủi” trách nhiệm với khách?; Lãng phí tuyến đường sắt Đông - Tây...

29

Trang nhất Báo Giao thông số 39 ra ngày 7/3/2018

Làm sao để Grab, Uber không “phủi” trách nhiệm với khách?

Sau nhiều sự việc khách hàng đi xe Grab, Uber mất tiền, bị ngược đãi nhưng không được Grab, Uber giải quyết thỏa đáng, nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc cần có hành lang pháp lý để ràng buộc trách nhiệm giữa Grab, Uber với tài xế và khách hàng. Xem chi tiết tại đây

Không thể đẩy rủi ro cho hành khách

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc khách hàng bỏ quên tài sản như điện thoại, ví tiền trên xe taxi của Grab hoặc Uber nhưng sau đó khó khăn tìm lại bởi các doanh nghiệp này “phủi” trách nhiệm. Xem chi tiết tại đây

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi thư chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã gửi thư chúc mừng các thế hệ nữ cán bộ, công nhân viên, người lao động ngành GTVT. Báo Giao thông trân trọng đăng toàn văn bức thư này. Xem chi tiết tại đây

Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện: Vi phạm cũ chưa xử lại phát sinh uy hiếp mới

Không chỉ xây dựng trạm trộn bê tông nằm sát cầu Tân Vũ - Lạch Huyện (cầu vượt biển dài nhất Việt Nam), một số tổ chức, cá nhân còn ngang nhiên xây cầu cảng, thậm chí đặt… trạm tiếp xăng dầu ngay dưới chân cầu. Những vi phạm trắng trợn nêu trên diễn ra trong một thời gian dài trong sự thờ ơ đến khó hiểu của chính quyền địa phương. 

Nhức nhối 400 xe khách “quá cảnh” xuyên tâm Hà Nội gây ách tắc

Sau điều chuyển, sắp xếp lại luồng tuyến, Hà Nội vẫn còn hơn 400 lượt xe khách “quá cảnh” (chỉ đi qua đường vành đai 3 - VĐ3 không có điểm đầu cuối) gây ùn tắc giao thông. Xem chi tiết tại đây

Việt Nam - Hàn Quốc sẽ ký kết hợp tác hạ tầng giao thông

Chiều 6/3, tại Bộ GTVT đã diễn ra Hội đàm song phương giữa Bộ trưởng Bộ GTVT VN Nguyễn Văn Thể và Bộ trưởng Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông Hàn Quốc (MOLIT) Kim Hyun-mee. Xem chi tiết tại đây

Hải Phòng: Dân dựng barie trên đường làng thu phí xe “né” trạm QL5

Con đường làng xã Lê Thiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, gây mất ATGT khi các phương tiện tránh trạm thu giá QL5 chạy qua. Người dân trong xã đã lập chốt, dựng barie chắn ngang đường để thu phí các phương tiện có trọng tải lớn.

Lãng phí tuyến đường sắt Đông - Tây

Tuyến đường sắt Đông - Tây từ Hải Phòng đi Hà Nội lên Lào Cai được đánh giá là tiềm năng nhất để phát triển đột phá vận tải. Tuy nhiên, do chưa được đầu tư hạ tầng kết nối tương xứng nên vẫn chiếm thị phần rất nhỏ bé so với đường bộ

Không thể làm mẫu 1km cao tốc để xây dựng định mức chung

Hôm qua (6/3), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp về việc xây dựng định mức đầu tư mới 1km đường bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Giật mình sản phụ tự sinh con “thuận tự nhiên”

Những ngày qua, câu chuyện “thai sản thuận tự nhiên” được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Theo các bác sĩ, cách thức mà người mẹ trong câu chuyện này thực hiện là phi khoa học, nguy cơ cao gặp các nguồn bệnh, thậm chí nguy hại đến cả tính mạng sản phụ và trẻ sơ sinh. Xem chi tiết tại đây

Giờ là lúc Man City mơ “xưng bá” châu Âu

Sau nhiều năm gây dựng, Man City đang sở hữu nguồn sức mạnh lớn, đủ sức xưng bá ở đấu trường Champions League. Tuy nhiên, giữa lý thuyết và thực tế là khoảng cách rất xa và việc đội bóng áo xanh có thành công hay không phụ thuộc vào khả năng xoay xở của HLV Pep Guardiola.

Tiện lợi bảo tàng, di tích thuyết minh điện tử thay hướng dẫn viên

Tận dụng ưu thế với sự phát triển của công nghệ số, nhiều khu di tích, bảo tàng đã áp dụng hệ thống thuyết minh tự động để du khách dễ dàng hơn trong việc khám phá di sản. 

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.