Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, đặc sắc nhất trên Báo Giao thông ngày 9/3/2018

09/03/2018, 08:34

Sửa Nghị định 86 phải quản được Uber, Grab như taxi; 4 tỷ phú Việt đóng góp thế nào cho nền kinh tế?...

30

Trang nhất Báo Giao thông số cuối tuần 10 ra ngày 9/3/2018

Sửa Nghị định 86 phải quản được Uber, Grab như taxi

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định, bản chất hoạt động của Uber và Grab là kinh doanh vận tải nên phải quản lý như taxi truyền thống. Xem chi tiết tại đây

Đèn xanh có bật?

Việc một công trình xây dựng không phép lừng lững trên đỉnh núi thiêng - núi Cái Hạ, Tràng An, Ninh Bình mà chẳng cơ quan nào hay biết và xử lý. Chẳng thể nào có chuyện không “bật đèn xanh” mà doanh nghiệp dám tự ý xây dựng một công trình đồ sộ như vậy. 

4 tỷ phú Việt đóng góp thế nào cho nền kinh tế?

Theo tính toán của Báo Giao thông, tổng tài sản các doanh nghiệp của 4 tỷ phú Việt Nam (ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Trần Bá Dương và ông Trần Đình Long) vừa được Forbes vinh danh trị giá 334.211 tỷ đồng, tương đương 1/10 vốn hoá thị trường chứng khoán Việt Nam. Xem chi tiết tại đây

Quý II/2018, đấu thầu cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trong quý II/2018. Xem chi tiết tại đây

Ban Bí thư yêu cầu sớm công bố kết luận thanh tra vụ Mobifone mua AVG

Theo đó, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ báo cáo kết quả việc thanh tra Dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của AVG. Xem chi tiết tại đây

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Chỉ dùng ODA chi đầu tư phát triển

Chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành về việc quản lý vốn vay ODA và vay ưu đãi ngày 8/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, các khoản vay ODA mới chỉ sử dụng cho đầu tư phát triển, không dùng cho chi thường xuyên. Xem chi tiết tại đây

Hoảng hồn thực phẩm kích dục đội lốt kẹo cao su, kẹo sâm

Được quảng bá như thần dược phòng the, các loại thực phẩm kích dục gắn mác nhập khẩu được rao bán công khai, khiến không ít khách hàng tin dùng một cách mù quáng… Xem chi tiết tại đây

Hồi sinh diệu kỳ của cậu bé ghép phổi đầu tiên ở Việt Nam

Hơn một năm sau khi thực hiện ca ghép phổi đầu tiên của Việt Nam, Ly Chương Bình, cậu bé 8 tuổi người dân tộc Dao đến từ xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã tái sinh mạnh mẽ nhờ lá phổi của người cha và bác ruột trao tặng. Xem chi tiết tại đây

Ô tô nhập miễn thuế về nước, giá xe nội ra sao?

Dù lô ô tô Honda nhập khẩu miễn thuế về nước khiến thị trường ô tô rộ lên những đồn đoán về một cuộc đua giữa xe nhập với xe lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp có tỷ lệ sản xuất, lắp ráp trong nước lớn vẫn đang kiên định với mục tiêu của mình, sẵn sàng cạnh tranh với xe nhập khẩu. 

Nhật Bản điều tra tố cáo người Việt phải dọn rác phóng xạ

Bộ Tư pháp Nhật Bản đang điều tra một vụ án liên quan đến một thực tập sinh có quốc tịch Việt Nam bị đưa đến làm việc ở khu vực bị ô nhiễm phóng xạ sau sự cố nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Fukushima năm 2011. 

Hồng Ánh lý trí ngoài đời, bản năng trong nhân vật

Hồng Ánh gây bất ngờ khi vào vai chính Hiểu Phương trong Tháng năm rực rỡ của đạo diễn Dũng “khùng”. Một vai diễn được nhận xét “đo ni đóng giày” với nữ diễn viên tài năng, đa tính cách. Xem chi tiết tại đây

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.