Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 10/1/2020

10/01/2020, 08:12

Phạt nghiêm để thành thói quen “đã uống không lái”; Để vơi bớt thói quen gây họa... là những tin mới nhất trên Báo Giao thông ngày 10/1.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 5 ra ngày 10/1/2020​

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT:
Phạt nghiêm để thành thói quen “đã uống không lái”

Sau gần 10 ngày ngày Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019 về xử lý vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt có hiệu lực, lực lượng CSGT toàn quốc đã đồng loạt ra quân xử lý vi phạm, tác động mạnh đến nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông. Báo Giao thông trao đổi với Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an xung quanh việc tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc xử lý vi phạm, tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi” như một số ý kiến nghi ngại. Xem chi tiết

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để điểm nóng gây mất ổn định

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ điều này khi chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 vào sáng 9/1. Xem chi tiết

Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng 9/1, Đảng bộ Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Xem chi tiết

Mức phạt “sốc” nhưng cần thiết để ngăn ngừa hậu họa

Cho rằng mức xử phạt nặng đối với hành vi uống rượu, bia lái xe có thể khiến nhiều người “sốc”, tuy nhiên các chuyên gia, nhà quản lý đều cho rằng, điều này là cần thiết. Chỉ khi chế tài đủ sức răn đe thì nhiều người mời biết sợ để không dám vi phạm.

Ông xe ôm chuyên giành mạng sống với thần chết

Hơn 30 năm qua, ông Huỳnh Phước Hùng (60 tuổi, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) vừa hành nghề xem ôm, vừa miệt mài làm công việc “bao đồng”: Lấy nhà làm “trạm 115” sơ cứu người bị TNGT và “nhặt” tử thi người chết sau tai nạn…

Xếp hàng vào garage cận Tết, khách lo bị “chặt đẹp”

Tại Việt Nam, đa số chủ xe chỉ quan tâm việc bảo dưỡng ô tô khi năm hết Tết đến. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến độ bền, sự an toàn của xe mà còn gây ra tình trạng quá tải tại các garage đồng thời dễ xảy ra tình trạng làm ẩu, tăng giá dịch vụ.

Để vơi bớt thói quen gây họa

Phương Tây tôn trọng tính cá nhân trong mỗi con người. Phương Đông cho rằng, cộng đồng quan trọng. Phải đông mới vui, số đông luôn đúng. Ở ta, có tâm lý, người ta làm được là mình làm được, kể cả làm sai. Nên cái gì đông người ủng hộ là hùa theo nhiều khi mất cả chính kiến. Xem chi tiết

Mẹ ung thư từ chối điều trị để sinh con giờ ra sao?

Phát hiện ung thư giai đoạn cuối khi đang mang thai tháng thứ 4, chị Nguyễn Thị Liên (SN 1991, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đã từ chối điều trị để con trai Bình An chào đời an toàn. Kỳ diệu thay, sau khi Bình An chào đời, chị Liên có phần khỏe mạnh hơn. Hạnh phúc vẫn đang lan tỏa trong căn nhà nhỏ nghèo khó ấy.

Bán thận và những bi kịch đau đớn

Cần tiền để lo cho con nhỏ, cha mẹ già yếu, M. chấp nhận bán đi 1 quả thận của mình với giá thỏa thuận 260 triệu đồng. Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật lấy đi một quả thận, M. bàng hoàng nhận thông tin đường dây buôn bán nội tạng người đã bị triệt phá, trong khi cô chưa hề nhận được một khoản tiền nào.

U23 Việt Nam gặp khó trước khi “vượt ải” UAE

Ngay trong trận ra quân tại bảng D Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam đã đụng đối thủ sừng sỏ U23 UAE. Giữa bối cảnh chưa thể có lực lượng mạnh nhất, thày trò HLV Park Hang-seo cần làm gì để thu về kết quả có lợi? Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.