Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 10/5/2022

10/05/2022, 08:33

Chuyển đổi hơn 1.000ha đất rừng làm cao tốc thế nào?; Tài xế taxi ồ ạt bỏ nghề... là những tin mới nhất trên Báo Giao thông.

Chuyển đổi hơn 1.000ha đất rừng làm cao tốc thế nào?

Để phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 1.054ha đất rừng. Phương án này đã được tính toán tối ưu, việc chuyển đổi gần như không tác động lớn đến môi trường, đồng thời đảm bảo tiến độ của dự án trọng điểm quốc gia này. Xem chi tiết

img

Trang nhất Báo Giao thông số 37 ra ngày 10/5/2022

Giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường

Theo tờ trình của Chính phủ, diện tích đất lâm nghiệp tăng so với diện tích đất rừng tại Nghị quyết số 44/2022 của Quốc hội là gần 318ha (đất rừng phòng hộ hơn 28ha, đất rừng sản xuất hơn 285ha và đất rừng đặc dụng tăng 4,61ha). Xem chi tiết

Bạc Liêu: Trường chính quy thiếu xe, “cò” dạy lái tung hoành

Nhu cầu học lái xe lớn nhưng trường chính quy thiếu trầm trọng phương tiện, không thể đáp ứng hết. Lợi dụng việc này, những cơ sở đào tạo “chui” đứng ra nhận học viên để đào tạo, liên kết với cơ sở sát hạch… tiềm ẩn rủi ro cho các học viên. Xem chi tiết

Bạt núi, vượt biển làm cao tốc nhanh kỷ lục

Tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái xác lập nhiều kỷ lục mới của tỉnh Quảng Ninh, trong đó tốc độ giải phóng mặt bằng (GPMB), triển khai các gói thầu xây dựng đều với thời gian ngắn chưa từng có…

Tài xế taxi ồ ạt bỏ nghề

Tác động của đại dịch Covid-19giá xăng dầu tăng cao ảnh hưởng nặng nề đến các hãng taxi. Không trụ nổi, tài xế taxi đồng loạt bỏ nghề khiến nhiều hãng điêu đứng.

Kênh nối sông Đáy - Ninh Cơ “tắc” vì đường ống ngầm

Kế hoạch hoàn thành Dự án cụm công trình kênh nối sông Đáy - Ninh Cơ vào giữa năm 2023 đang đối mặt với nguy cơ phá sản chỉ vì vướng mắc nhỏ liên quan đến đường ống nước ngầm.

Những "kẽ hở" dễ bị trục lợi từ đất đai

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 5 là xem xét chính sách, pháp luật về đất đai để có những định hướng mới. Từ những bất cập trên thực tế, nhiều chuyên gia đề nghị cần sớm sửa đổi Luật Đất đai 2013 để bịt những “kẽ hở” khiến đất đai dễ bị trục lợi như thời gian qua. Xem chi tiết

Hà Nội: Đưa bến xe khỏi nội đô, đừng để cao ốc thay thế

Theo các chuyên gia, muốn hiện thực hoá quy hoạch bến xe, Hà Nội rất cần các cơ chế đột phá thu hút đầu tư. Cùng đó, quỹ đất có được từ việc di dời phải được sử dụng để phục vụ vận tải công cộng, tuyệt đối không xây chung cư, cao ốc.

Khai trương Trung tâm báo chí, truyền hình quốc tế SEA Games 31

Ngày 9/5, Trung tâm báo chí chính (MPC) và Trung tâm truyền hình quốc tế (IBC) phục vụ SEA Games 31 đã được khai trương tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Xem chi tiết

Hàn Quốc tìm cách ngăn người cao tuổi lái xe

Nhiều năm qua, số vụ TNGT chết người liên quan tới người cao tuổi ở Hàn Quốc có chiều hướng gia tăng mạnh. Nếu không thay đổi, đây có thể trở thành vấn nạn khi “xứ sở kim chi” đang trên đà trở thành xã hội dân số siêu già tính đến năm 2025.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.