Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 10/6/2019

10/06/2019, 07:48

Lỗ hổng quản lý chất lượng xăng dầu; Nở rộ dịch vụ gọi đồ ăn qua mạng, rủi ro ai chịu?... là những tin mới nhất ngày 10/6.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 69 ra ngày 10/6/2019

Lỗ hổng quản lý chất lượng xăng dầu

Vụ việc “đại gia” Trịnh Sướng (50 tuổi, Chủ tịch HĐTV, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng ở Sóc Trăng) cùng hàng chục đồng phạm bị Công an Đắk Nông khởi tố, bắt tạm giam về hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả là xăng dầu, đã làm cho giới kinh doanh xăng dầu ở Miền Tây rúng động vì “đại gia” này là đầu mối cung cấp xăng, dầu cho các đại lý bán lẻ xăng dầu ở miền Tây và nhiều tỉnh, thành. Câu hỏi đặt ra, quy trình kiểm soát thế nào mà mặt hàng đặc biệt này vẫn bị làm giả, qua mặt cơ quan chức năng? Xem chi tiết

Dùng xăng dầu kém chất lượng gây hư hỏng động cơ

Ông Đặng Trần Khanh, Phó phòng Kiểm định xe cơ giới Cục Đăng kiểm VN cho biết, Bộ GTVT mà trực tiếp là ngành đăng kiểm VN quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông. Việc kiểm soát chất lượng xe ô tô đang tham gia giao thông chủ yếu qua công tác đăng kiểm định kỳ phương tiện. Và nội dung kiểm định không có hạng mục đánh giá tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu (xăng, dầu) mà phương tiện sử dụng. Việc quản lý chất lượng xăng, dầu do các cơ quan chức năng khác thực hiện.

Dấu hiệu nhận biết xe mua phải xăng dởm

Trang “Do it yourself” có bài viết chỉ ra 5 dấu hiệu có thể bắt gặp ở các loại phương tiện cơ giới dùng phải nhiêu liệu bẩn, nhiên liệu kém chất lượng. Xem chi tiết

Trả giá vì những phút cả nể, dễ dãi với rượu bia

Đã 11 năm qua, tôi chật vật tìm lại sự sống, học nghề, làm đủ việc để tồn tại... chỉ bởi vì uống rượu bia say vẫn điều khiển phương tiện.

Thâm nhập “điểm nóng” bắt xe quá tải gần 180% giữa Thủ đô

Tổng cục Đường bộ VN vừa phối hợp với Cục Quản lý đường bộ 1 (QLĐB 1) thâm nhập một số “điểm nóng” về xe quá tải trên địa bàn TP Hà Nội. Xem chi tiết

Hà Nội thí điểm ghi hình phạt người xả rác bừa bãi

Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) đang phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm thí điểm ghi hình, xử lý các trường hợp xả rác không đúng quy định trên phố đi bộ Hồ Gươm. Từ khi triển khai, hầu hết người dân và du khách đều sợ bị ghi hình xử phạt nên không dám vi phạm...

Nở rộ dịch vụ gọi đồ ăn qua mạng, rủi ro ai chịu?

Ứng dụng giao, đặt đồ ăn nở rộ giúp khách hàng thêm nhiều lựa chọn nhưng cũng đặt ra một số vấn đề trách nhiệm các bên trong đảm bảo an toàn, chất lượng vệ sinh thực phẩm…

Số hóa doanh nghiệp - Xu hướng tất yếu

Chỉ cần 1 cú click trên điện thoại hay máy tính, 15 phút sau bạn sẽ có 1 phần gà rán vàng rụm hay tô bún nghi ngút khói ngay trước mặt.

Doanh nghiệp vận tải thủy kêu khó vì chi phí ngoài luồng

Nhiều chi phí liên quan đến vận tải thủy hiện rất cao và không rõ ràng. Ngoài tiền trả chính thức cho dịch vụ bốc xếp, doanh nghiệp vận tải còn “than” phải chi thêm tiền “bồi dưỡng”…

Ngâm mình dưới nước khôi phục đường sắt Hàm Rồng - Vinh

Cách đây 55 năm, giữa tháng 5/1964, công trình khôi phục tuyến đường sắt Hàm Rồng - Vinh đã hoàn thành sau hơn một năm khẩn trương thi công, nối thông tuyến đường huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam. Ít người biết, để hoàn thành tuyến đường này, công nhân, TNXP phải ngâm mình dưới nước có khi 9, 10 ngày liên tục, đốt đuốc làm đêm, “dầm mưa, dãi nắng” để kịp thông đường...

Hải Phòng: Gần 48 ha đất công bị xâu xé, chiếm dụng

Sự yếu kém trong quản lý của Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở TN&MT Hải Phòng) khiến nhiều ha đất công bị chiếm dụng trái phép trong nhiều năm. Dù TP Hải Phòng liên tiếp có văn bản yêu cầu tổ chức cưỡng chế nhưng các đơn vị liên quan không thực hiện.

Xác định 8 đội vào tứ kết Giải bóng đá Cúp Báo Giao thông 2019

Ngày 8/6, Giải bóng đá Cúp Báo Giao thông lần thứ 6 năm 2019 đã chính thức khởi tranh. Trải qua hai ngày tranh tài với 24 trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, giải đã xác định được 8 đội bóng vào tứ kết gồm: Tạp chí Thương trường, Báo Giao thông, Ban QLDA Thăng Long, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Công ty Nam Anh, Cienco 4, Cienco 1 và Văn Minh. Tại tứ kết, các đội đá theo thể thức loại trực tiếp để chọn ra 4 đại diện vào chơi ở bán kết. Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.