Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 10/7/2020

10/07/2020, 06:53

Hồ Đại Lải bị “xẻ thịt”, xử lý sai phạm thế nào?; Xe nội giảm phí trước bạ, xe nhập vẫn đắt hàng... là những tin mới nhất trên Báo Giao thông.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 83 ra ngày 10/7/2020

Hồ Đại Lải bị “xẻ thịt”, xử lý sai phạm thế nào?

Liên tiếp trong những ngày qua, Báo Giao thông đăng tải loạt bài điều tra về việc hồ Đại Lải đang bị “xẻ thịt” một cách không thương tiếc trong suốt hơn 10 năm qua trước sự “làm ngơ”, thậm chí “bật đèn xanh” của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Báo Giao thông trao đổi với ông Nguyễn Đắc Long (ảnh nhỏ), Vụ trưởng Vụ pháp chế - Thanh tra (Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT) nhằm làm rõ hơn trách nhiệm liên quan, cũng như các lỗ hổng đang tồn tại trong công tác quản lý, xử lý vi phạm hồ thủy lợi. Xem chi tiết

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thống nhất kịch bản tăng trưởng 3 - 4%

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này khi kết luận cuộc họp Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia vào sáng 9/7. Xem chi tiết

Nhiều giải pháp hạn chế chậm chuyến, bay vòng chờ hạ cánh

Ngành hàng không đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để hạn chế tối đa chậm chuyến, hủy chuyến và bay vòng chờ hạ cánh khi hai dự án nâng cấp đường băng, đường lăn tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất khởi động.

Chênh lệch địa tô từ làm đường vào túi ai?
Kỳ 3: Đường tránh “hóa” đường đô thị, ai hưởng lợi?

Cả nước có hàng chục tuyến đường tránh qua các đô thị được đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách, vốn xã hội hóa. Mục tiêu đầu tư tuyến tránh nhằm kéo giảm ùn tắc, TNGT cho khu vực trung tâm các thành phố, thị xã. Thế nhưng, khi các tuyến tránh xây dựng xong, địa phương đua nhau khai thác lợi ích từ nguồn quỹ đất xung quanh để đầu tư các khu đô thị, khu công nghiệp, biến các đường tránh trở thành các đường đô thị. Xem chi tiết

Tàu hỏa cạnh tranh với máy bay - tại sao không?

Lâu nay, dường như tôi chưa hề được nghe thông tin tích cực nào của ngành đường sắt. Vắng khách và thua lỗ - đó là những từ hay được nghe thấy nhất. Vậy có lối thoát nào cho ngành đường sắt không nhỉ? Tôi nghĩ là có!

Những “thiên thần cứu hộ” và nguyên tắc “5 không”

Dù nắng hay mưa, ngày hay đêm, suốt gần hai năm qua, các thành viên Đội hỗ trợ sơ cứu Angel vẫn không quản ngại khó khăn, luôn sẵn sàng có mặt cứu giúp các nạn nhân không may gặp tai nạn giao thông (TNGT) ở Thủ đô.

Xe nội giảm phí trước bạ, xe nhập vẫn đắt hàng

Dù không được giảm 50% lệ phí trước bạ như xe sản xuất, lắp ráp trong nước nhưng thị trường ô tô nhập khẩu không bị ảnh hưởng nhiều, thậm chí doanh số tại nhiều hãng tăng mạnh, nhất là các mẫu xe sang. Xem chi tiết

Sao lại xử lý người chia sẻ thông tin bí thư thôi chức!?

Các thành viên trong nhóm không phải là người có quyền phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và mạng xã hội, vì vậy việc chia sẻ này, theo quan điểm của tôi là không được phép. Xem chi tiết

Hoa hậu Trần Tiểu Vy:
Muốn khẳng định mình là đóa hoa có sắc lẫn hương

Khẳng định chưa bao giờ ngừng nỗ lực làm mới bản thân, Hoa hậu Trần Tiểu Vy cũng chia sẻ luôn sống thật với bản thân và tin rằng điều đó sẽ không thể khiến cô trở nên mờ nhạt trong mắt công chúng. Đồng thời, cô cũng muốn khẳng định mình là một người đẹp có tri thức, một đóa hoa có sắc lẫn có hương.

Bí kíp giúp Trung Quốc có thể vượt Mỹ về trí tuệ nhân tạo

Điểm mấu chốt giúp Trung Quốc đang vượt lên về công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) không nằm ở thuật toán mà chính là ở khả năng toán học mà Chính phủ nước này chú trọng phát triển cho công dân của mình, trong khi Mỹ thì ngược lại. Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.