Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 11/11/2020

11/11/2020, 07:37

Ấn tượng phiên chất vấn cuối nhiệm kỳ; Tổng lực thi công, đảm bảo tiến độ cao tốc Bắc - Nam... là những tin mới nhất trên Báo Giao thông.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 136 ra ngày 11/11/2020

Ấn tượng phiên chất vấn cuối nhiệm kỳ

Ngày 10/11, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Với tính chất tổng kết lại cả nhiệm kỳ 5 năm, tất cả các thành viên Chính phủ gồm Thủ tướng, 3 Phó Thủ tướng và 15 bộ trưởng, trưởng ngành đều đã đăng đàn trả lời chất vấn. Đa số các ĐBQH hài lòng với phần trả lời của các thành viên Chính phủ, đồng thời cho rằng đây vừa là dịp đánh giá những việc đã làm được, vừa là dịp nhìn nhận lại yếu kém, tồn tại để có các quyết sách phù hợp tiếp theo. Xem chi tiết

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể:
Năm 2030 sẽ có 5.000km đường cao tốc

Chiều 10/11, tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, các ĐBQH thảo luận ở tổ về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã dành thời gian trao đổi với Báo Giao thông về việc thực hiện một trong 3 đột phá chiến lược là xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, được nêu trong dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2011- 2020) và xây dựng Chiến lược 10 năm (2021- 2030).

Cầu nối giữa hai nhiệm kỳ

Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, với tinh thần tiếp tục đổi mới, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề. Xem chi tiết

Hà Nội: CSGT khép kín địa bàn, xử nghiêm xe quá tải

Lực lượng CSGT Hà Nội liên tiếp mở các đợt cao điểm nhằm kiểm soát chặt xe quá tải. Trong đó, việc xử lý được tăng cường vào buổi tối tại khu vực nội thành, vào thời điểm ban ngày trên các tuyến quốc lộ. Xem chi tiết

Tổng lực thi công, đảm bảo tiến độ cao tốc Bắc - Nam

6 dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đang được Bộ GTVT đốc thúc, chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Lập đội tàu bay chuyên dụng chở hàng

Sau rất nhiều năm, thị phần vận chuyển hàng hóa quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam mới chỉ chiếm gần 20%. Hơn 80% còn lại nằm trong tay các hãng hàng không nước ngoài. Câu hỏi đặt ra là liệu có nên lập đội tàu bay chuyên dụng chở hàng hóa?

Vĩnh Phúc: Những khuất tất tại công ty quản lý hồ Đại Lải

Hàng loạt dấu hiệu khuất tất xảy ra tại Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên (Công ty Thủy lợi Phúc Yên) bị chính các cán bộ công ty tố cáo. Đây là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý hồ Đại Lải - nơi đang xảy ra việc “xẻ thịt” lòng hồ mà Báo Giao thông đã nhiều lần phản ánh. Xem chi tiết

Giải Ngoại hạng châu Âu có thể “chết” từ trứng nước?

European Super Cup (tạm dịch là Giải ngoại hạng châu Âu) đang manh nha hình thành, hứa hẹn là “con gà đẻ trứng vàng”. Tuy nhiên, có nhiều lý do để tin giải đấu này khó đi vào thực tế như toan tính của các đội bóng lớn. Xem chi tiết

Nhu cầu vận chuyển hàng bằng máy bay tăng vọt

Hàng không thế giới mùa Covid-19 đang đứng trước nghịch lý: Lĩnh vực chở khách ảm đạm, còn thị trường vận tải hàng hoá lại cực kỳ sôi động và giá cước tăng do nhu cầu lớn. Theo dự báo, nhu cầu còn tăng đột biến trong mùa Giáng sinh tới, đặc biệt ở khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc. Xem chi tiết

Nước Mỹ sẽ ra sao trong hơn 2 tháng nữa?

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 diễn ra không êm đềm, thậm chí có thể chuyển biến theo nhiều kịch bản phức tạp khi ông Donald Trump không chấp nhận kết quả bầu cử, gửi đơn kiện và yêu cầu kiểm lại phiếu. Từ nay đến hạn chót là ngày nhậm chức của Tổng thống (20/1/2021), câu hỏi được dư luận quan tâm là tiến trình chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra thế nào và ai chịu trách nhiệm điều hành đất nước? Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.