Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 11/12/2019

11/12/2019, 07:47

Phát triển bền vững quan trọng hơn có nhiều hãng bay; U22 Việt Nam vô địch đẳng cấp!... là những tin mới nhất trên Báo Giao thông ngày 11/12.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 148 ra ngày 11/12/2019​

Phát triển bền vững quan trọng hơn có nhiều hãng bay

Đó là nhận định của Giáo sư Nawal Taneja (chuyên gia hàng đầu và được đánh giá là “bộ não” ngành Hàng không thế giới) về thị trường hàng không Việt Nam khi ông vừa đặt chân đến Thủ đô Hà Nội chiều qua (10/12). Xem chi tiết

Doanh nghiệp “lo sốt vó” vì hãng tàu tăng phụ phí

Nhiều doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK) Việt như “ngồi trên đống lửa” khi các hãng tàu bắt đầu thu thêm phụ phí trong quá trình chuyển đổi nhiên liệu mới để đáp ứng quy định của Tổ chức Hàng hải thế giới (IMO).

Đà Nẵng “phủ sóng” camera phạt nguội vi phạm giao thông

Với 143 camera giám sát, xử lý vi phạm đặt tại 47 vị trí, trong năm 2019, hệ thống camera của Đà Nẵng phát hiện hơn 12.000 trường hợp vi phạm giao thông.

Đề xuất Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh vận tải

Bộ GTVT đề xuất sửa Luật GTĐB giao thẩm quyền Chính phủ quy định chi tiết các điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ, đảm bảo linh hoạt và phù hợp với thực tiễn quản lý.

Ồ ạt múc đất hành lang, đấu nối trái phép QL1 Lạng Sơn

Với lý do đáp ứng nhu cầu làm nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh, UBND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã ồ ạt cấp phép cho cả chục hộ dân, doanh nghiệp san lấp, cải tạo mặt bằng. Từ những giấy phép này, các doanh nghiệp, hộ dân ung dung múc đất ven QL1 đi bán. Xem chi tiết

U22 Việt Nam vô địch đẳng cấp!

Thắng lợi 3-0 trước U22 Indonesia trong trận chung kết đã giúp U22 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử 60 năm lên ngôi tại đấu trường SEA Games. Một chiến công tuyệt vời, thể hiện đẳng cấp của HLV Park Hang-seo cùng các học trò.

Bản lĩnh Việt Nam chiến thắng!

“Trước trận đấu, chúng tôi đã nói với các cầu thủ rằng phía sau lưng họ là nhân dân Việt Nam. Các học trò của tôi đã khắc phục được khó khăn để chiến đấu và giành chiến thắng xứng đáng”, ông Park nói và khi được hỏi đâu là bí quyết chiến thắng của U22 Việt Nam ở giải năm nay, vị HLV người Hàn Quốc không ngần ngại nhấn mạnh: “Đó chính là tinh thần Việt Nam”.

Thủ tướng mở tiệc mừng 2 đội tuyển bóng đá

Tối 10/12, ngay sau chiến thắng của tuyển bóng đá nam Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 30, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký văn bản gửi Bộ VH, TT&DL, Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Xem chi tiết

Cả nước xuống đường mừng chiến thắng lịch sử

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã có công điện yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo lực lượng công an, GTVT chủ động bố trí lực lượng và phương án tổ chức, điều tiết, hướng dẫn giao thông cho người dân tổ chức ăn mừng thành tích của đội tuyển U22 Việt Nam, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Xem chi tiết

Việt Nam đạt 97 HCV, xếp thứ hai khu vực

Trong ngày thi đấu hôm qua (10/12), các VĐV của Đoàn TTVN tiếp tục thi đấu xuất sắc, giành tới 17 HCV, qua đó nâng tổng số HCV lên thành 97, tạm thời xếp thứ hai toàn đoàn sau chủ nhà Philippines (148 HCV) và đứng trên Thái Lan (92 HCV). Xem chi tiết

Mỹ thiếu vốn làm hạ tầng, Trung Quốc mời vay tỷ USD

Xác định đảm bảo hạ tầng hiện đại và thuận tiện là yếu tố tiên quyết giúp phát triển kinh tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ đầu tư gói ngân sách lên tới hàng nghìn tỉ USD vào lĩnh vực quan trọng này. Tuy nhiên, sau nhiều năm lời hứa này dường như vẫn chưa thành hiện thực. Trong bối cảnh phải rốt ráo hơn trong việc tìm giải pháp gọi vốn, liệu lãnh đạo Nhà Trắng có chấp nhận lời đề nghị hỗ trợ vốn từ đối thủ thương mại Trung Quốc? Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.