Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 13/5/2020

13/05/2020, 07:30

Mạnh tay phạt “ma men” lái xe sau giãn cách; Mở toang “cửa” hút vốn đầu tư hạ tầng hàng không... là những tin mới nhất trên Báo Giao thông.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 58 ra ngày 13/5/2020

Mạnh tay phạt “ma men” lái xe sau giãn cách

Sau đợt giãn cách xã hội kéo dài, nhiều quán bia, nhà hàng mở cửa trở lại, hoạt động nhộn nhịp. Điều đó kéo theo tình trạng nhiều người đã sử dụng rượu bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, vi phạm Nghị định 100, bất chấp mức xử phạt rất nặng. Xem chi tiết

Khi người nghèo từ chối nhận tiền

Những ngày qua, trên 2.000 người dân huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) thuộc diện các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ nghèo, cận nghèo đã tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng của Chính phủ để nhường cho những người khó khăn hơn... Xem chi tiết

Trung ương thảo luận công tác nhân sự Đại hội XIII

Ngày 12/5, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ hai.

Vì sao người điều khiển xe dưới 50cc phải có GPLX?

Tại dự thảo Luật Giao thông Đường bộ (GTĐB) đang được đưa ra lấy ý kiến, Bộ GTVT đề xuất người điều khiển phương tiện dưới 50 phân khối cũng phải có giấy phép lái xe (GPLX). Như vậy, sẽ có hàng vạn người dưới 18 tuổi đang điều khiển loại xe này sẽ được đào tạo để được cấp GPLX. Xem chi tiết

Vĩnh Phúc: Hiệu quả từ ghi hình, dán giấy phạt vi phạm giao thông

Nhờ triển khai biện pháp ghi hình, dán thông báo vi phạm để phạt nguội, tình trạng đỗ xe trái phép tại Vĩnh Phúc đã giảm rõ rệt, góp phần kéo giảm vi phạm và TNGT.

Mở toang “cửa” hút vốn đầu tư hạ tầng hàng không

Bộ GTVT đang giao Cục Hàng không VN xây dựng Đề án “Định hướng huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không”...

Tiếp vụ “Dân sai xử tù, lãnh đạo sai lại... thăng chức”:
Tỉnh Bắc Giang làm trái quy định đến bao giờ?

Báo Giao thông số ra ngày 11/5 đăng tải bài viết: “Dân sai xử tù, lãnh đạo sai lại... thăng chức”, phản ánh những sai phạm đã được cơ quan chức năng chỉ rõ tại Dự án Di dân, tái định cư xây dựng Trường bắn Quốc gia khu vực 1 (Trường bắn TB1) tại Bắc Giang. Sau khi Báo phát hành, tòa soạn tiếp tục nhận được thông tin phản ánh liên quan.

Chánh án Nguyễn Hoà Bình chủ tọa xử Hồ Duy Hải là đúng luật!

Sáng 12/5, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, Phó chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao Nguyễn Trí Tuệ khẳng định, vụ án Hồ Duy Hải được tổ chức xét xử công khai, với tinh thần công tâm, đảm bảo đúng pháp luật. Xem chi tiết

Bóng đá châu Âu “khát” trung vệ giỏi

Hầu hết các đội bóng lớn ở châu Âu đều đang săn lùng những hậu vệ chất lượng. Tuy nhiên, số này lại không nhiều, dẫn tới giá trị bị thổi phồng.

Rapper Việt chuyển mình, thoát khỏi phận “con ghẻ”

Trải qua hàng chục năm thăng trầm, rap Việt đang có những bước chuyển mình ngoạn mục. Không còn bị coi như “con ghẻ”, nhạc rap hiện nay đang dần chiếm vị thế trong lòng người nghe nhạc. Giới rapper cũng dần “lộ diện” rõ ràng hơn chứ không chỉ còn là trong thế giới underground (thế giới ngầm).

Trung Quốc lo ngại bị thế giới cô lập hậu Covid-19

Trung Quốc có thể bị cô lập trong trật tự kinh tế toàn cầu mới, hậu đại dịch Covid-19. Đây là cảnh báo từ chuyên gia Trung Quốc, ông Long Yongtu, cựu Tổng Thư ký diễn đàn Bác Ngao (2003-2010), cựu Trưởng đoàn Đàm phán về thương mại, đại diện cho Bắc Kinh tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001. Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.