Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 14/8/2020

14/08/2020, 08:50

Vì sao cần khai tử hộ khẩu giấy ngay từ 2021?; Hết cảnh nườm nượp mua xe “né” tháng Ngâu... là những tin mới nhất trên Báo Giao thông.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 98 ra ngày 14/8/2020

Vì sao cần khai tử hộ khẩu giấy ngay từ 2021?

Sổ hộ khẩu giấy đã và đang khiến người dân chịu nhiều phiền phức khi làm thủ tục hành chính. Có nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc phải khai tử sổ hộ khẩu bằng giấy bởi nó không còn phù hợp với đời sống hiện đại. Xung quanh vấn đề này, Báo Giao thông có cuộc trao đổi với Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh, nguyên Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) - Tổ trưởng Tổ Biên tập dự án Luật Cư trú (sửa đổi).

Bắt đầu lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Hôm nay (14/8), lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 8h sáng. Lễ viếng sẽ kéo dài đến 12h ngày 15/8. Xem chi tiết

Sân bay Nội Bài sẽ có 4 đường băng, đón 100 triệu khách

Tư vấn ADPi (Pháp) đã cơ bản hoàn thành báo cáo cuối kỳ về quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sau rất nhiều nghiên cứu, bàn thảo kỹ lưỡng.

Khắc phục bất cập hạ tầng sau nhiều vụ TNGT nghiêm trọng

Chỉ tính riêng trong tháng 7, cả nước đã xảy ra 6 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 38 người. Bất cập về hạ tầng có ảnh hưởng gì trong các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra?

Hết cảnh nườm nượp mua xe “né” tháng Ngâu

Khoảng thời gian trước tháng 7 Âm lịch (tháng Ngâu) là thời điểm nhiều người đổ xô đi mua ô tô để tránh việc tậu xe vào tháng kiêng kỵ. Nhưng năm nay, do ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 thứ 2 khiến thị trường mua xe “chạy” tháng Ngâu khá ảm đạm.

Những lỗ hổng trong phòng chống Covid-19

Cần bịt “lỗ hổng” từ công tác sàng lọc, khi triển khai xét nghiệm nhanh đại trà với người về từ vùng dịch. Thực tế vừa qua, việc xét nghiệm nhanh cũng phát sinh vấn đề về âm tính giả, dương tính giả. Xem chi tiết

Tiếp sức cho các “pháo đài” chống Covid-19 từ xa

Tại tâm dịch Đà Nẵng, hàng loạt các chốt phòng dịch cộng đồng đang được thiết lập tại các tuyến phường, xã, nhằm tạo “pháo đài” chống dịch Covid-19 từ xa, sàng lọc những trường hợp sốt cao, khai báo y tế, góp phần ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm bệnh. Tuy nhiên, hiện trang thiết bị y tế cung cấp đang rất thiếu. Xem chi tiết

Hạnh phúc của thầy giáo viết chữ bằng... miệng

Bị khuyết tật chân tay co quắp, chỉ có thể ngậm bút vào miệng tập viết, nhưng bao năm qua, anh Phùng Văn Trường miệt mài truyền cảm hứng, mang ánh sáng tri thức đến với các em nhỏ nghèo khó trong thôn. Vì cảm phục tấm lòng và nghị lực của anh, cô hàng xóm hiền lành, chân chất đã đem lòng yêu thương, cùng anh tạo dựng một gia đình hạnh phúc.

Chết tức tưởi vì bị vợ cùng tình nhân bày mưu sát hại

Vụ án mạng đã xảy ra cách đây hơn một tháng nhưng người dân thôn Bản Làng, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết tức tưởi, oan nghiệt của anh Lý Văn Trung (SN 1981).

Sân khấu thế giới tắt đèn, lay lắt trong mùa dịch

Nhiều sân khấu, nhà hát nổi tiếng thế giới đang phải oằn mình hứng chịu những tác động của dịch bệnh Covid-19. Và trong khi chờ nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ, nhiều đơn vị đã tìm mọi cách để thích nghi, tồn tại. Xem chi tiết

Tham vọng tàu cao tốc 600km/h của Trung Quốc

Trung Quốc - đất nước có tốc độ phát triển đường sắt thần kỳ nhất thế giới đang tiến gần hơn tới viễn cảnh sở hữu công nghệ đường sắt tốc độ cao lên đến 600km/h, sau khi giới chức Bắc Kinh “bật đèn xanh” cho phép tiếp tục thử nghiệm loại tàu đệm từ. Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.