Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 17/7/2020

17/07/2020, 08:14

Bao giờ hết bệnh “có tiền không tiêu được”?; Sóng ngầm “lợi ích” ở đại học tư thục lại nổi lên... là những tin mới nhất trên Báo Giao thông.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 86 ra ngày 17/7/2020

Bao giờ hết bệnh “có tiền không tiêu được”?

Đầu tư công đóng góp rất lớn vào tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, tình trạng chậm giải ngân đầu tư công thời gian qua đã tạo ra nút thắt cổ chai, gây ra rất nhiều hệ lụy. Vì sao giải ngân đầu tư công mãi chậm, có tiền không tiêu được, trong khi đó là tiền đi vay? Báo Giao thông trao đổi với ông Bùi Đức Thụ, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia nhằm làm rõ hơn vấn đề này. Xem chi tiết

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:
Hai tuần một lần phải báo cáo giải ngân đầu tư công

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này khi kết luận Hội nghị giao ban trực tuyến với các địa phương về giải ngân vốn đầu tư công vào sáng 16/7. Xem chi tiết

TP HCM: Mở 6 tuyến buýt mini có khả thi?

Sở GTVT TP HCM vừa đề xuất mở thêm 6 tuyến buýt mini tích hợp công nghệ cao phục vụ nhu cầu của người dân ở các tuyến đường nhỏ. Tuy nhiên, trong bối cảnh xe buýt trợ giá của thành phố còn đang “thoi thóp”, liệu ý tưởng mới này có khả thi và hút được người dân thành phố?

Xe tay ga Yamaha tiết kiệm xăng hơn mức công bố

Yamaha Grande, Latte và Janus là những mẫu xe tay ga tiết kiệm nhiên liệu nhất phân khúc. Thế nhưng, qua vận hành thực tế trên hành trình qua 6 nước Đông Nam Á, mức tiêu hao nhiên liệu ghi nhận còn thấp hơn mức công bố. Xem chi tiết

Sóng ngầm “lợi ích” ở đại học tư thục lại nổi lên

Cuộc chiến “tranh chấp” tại các trường ngoài công lập diễn ra suốt gần 20 năm nay song vẫn chưa có hướng giải quyết. Sự việc mới nhất vừa diễn ra tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT).

Chuyện cái cân hành lý ở sân bay

Anh mua vé giá rẻ chỉ có hành lý xách tay 7kg, biết thừa chỉ được mang 7kg sao cứ mang quá lên, không xin bỏ qua được thì đóng phí theo quy định, không thể nói người ta lừa đảo rồi lại chém “Tây nó thế nọ thế kia” được. Xem chi tiết

Niềm vui người vợ từng mang tiếng “bán tạng chồng”

Quyết định hiến tạng chồng mình để cứu những người dưng, chị Giang đã từng bị hiểu lầm, bị mang tiếng “bán tạng chồng lấy tiền”. Nhưng rồi chính những y, bác sỹ tại bệnh viện đã lên tiếng minh oan cho chị và có người nhận được tạng đã lặn lội tìm gặp bốn mẹ con chị, để nối sợi dây ân tình ngày càng bền chặt.

“Cao thủ” tin học bắt tay lập đường dây cá độ siêu khủng

Từ “ông trùm” đến những “cánh tay đắc lực” trong đường dây cá độ bóng đá cực lớn vừa bị triệt phá đều là những siêu “cao thủ”, có đối tượng từng đoạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia, có cả thạc sỹ tin học, có đối tượng từng ngồi ghế trưởng phòng của một ngân hàng lớn… Thống kê bước đầu, số tiền lừa đảo của đường dây cá độ này lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Xem chi tiết

Vì sao Mỹ bất ngờ hủy quyết định trục xuất du học sinh?

Hơn một tuần sau khi khiến hơn 1 triệu học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh nước ngoài trên khắp nước Mỹ hoang mang, lo sợ bị trục xuất vì có chương trình học trực tuyến vào kỳ học mùa Thu tới, chính quyền Washington bất ngờ rút lại quyết định. Xem chi tiết

3.000 cô gái từng nói mê nhạc sĩ Phú Quang vì điều gì?

Người ta bảo, những đêm nhạc của ông giá vé thường cao ngất ngưởng nhưng chưa khi nào bị ế. Rồi có lần, ông “bật mí” có khoảng 3.000 cô gái từng nói mê ông nhưng khi ông hỏi “mê gì?” thì họ trả lời là… mê nhạc. Người nhạc sỹ tài hoa với những bản tình ca đầy cảm xúc giờ đây đang từng ngày chống chọi với bệnh tật…

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.