Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 19/10/2020

19/10/2020, 08:06

Những “bông hoa đẹp”, động lực phát triển ngành GTVT; Hàng nghìn người tiễn biệt 13 cán bộ hy sinh... là những tin mới nhất trên Báo Giao thông.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 126 ra ngày 19/10/2020

Kỷ lục khởi công, hoàn thành các dự án giao thông

Tính đến hết tháng 9/2020, Bộ GTVT đã khởi công và hoàn thành 24 dự án. Dự kiến, trong 3 tháng cuối năm 2020 sẽ có thêm 4 dự án khởi công và 20 dự án hoàn thành, nâng số lượng công trình giao thông được khởi công và hoàn thành trong năm 2020 lên 48 dự án, nhiều nhất trong vòng 4 năm qua.

Đường sắt quyết giảm bộ máy để tăng cạnh tranh

Với bộ máy quá cồng kềnh, công nghệ lạc hậu, chậm được cải tiến khiến giá thành vận tải quá cao, đường sắt rất khó cạnh tranh với đường bộ và hàng không. Ngành đường sắt đã nhìn thấy điều này và đang tính chuyện thay đổi.

Lý do khiến các bến xe ở Hà Nội dần mất khách

Với việc ứng dụng công nghệ chậm chạp, thiếu tính kết nối tại bến, xe khách tuyến cố định đang mất đi lợi thế cạnh tranh và lượng hành khách lớn vào tay các xe hợp đồng trá hình.

Nở rộ mô hình nhà trọ “siêu mini” ở Thủ đô

Mô hình nhà trọ “siêu mini” trên dưới 3m2 đang có xu hướng nở rộ tại Hà Nội, khách thuê tiết kiệm được chi phí còn chủ nhà cũng thu được số tiền gần gấp đôi so với bình thường.

Những “bông hoa đẹp”, động lực phát triển ngành GTVT

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chia sẻ, xuyên suốt trong mọi chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ GTVT luôn nêu cao tinh thần “thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”. Xem chi tiết

22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị:
Nỗ lực tìm kiếm những người còn mất tích

Khi mà lễ truy điệu 13 cán bộ, sĩ quan hy sinh khi đi cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế) còn chưa kịp cử hành, người dân cả nước lại bàng hoàng nghe tin có 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) bị vùi lấp do sạt lở. Khúc ruột miền Trung vốn đã từng hứng chịu quá nhiều thiên tai, lũ lụt, song chưa khi nào đau thương lại chồng chất đau thương đến thế. Xem chi tiết

Hàng nghìn người tiễn biệt 13 cán bộ hy sinh

Sáng sớm 18/10, trời ngớt mưa, hàng nghìn đồng đội, người dân có mặt tại Bệnh viện Quân y 268 (phường Thuận Lộc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để tiễn đưa 13 cán bộ hy sinh khi đi cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3. Suốt dọc đường di quan, người dân đứng kín hai bên đường để vẫy chào lần cuối những người con quả cảm của Tổ quốc. Xem chi tiết

Thương lắm miền Trung ơi!

Những ngày qua, khúc ruột miền Trung tiếp tục oằn mình chống chọi với thiên tai. Mẹ thiên nhiên chở lũ dồn dập đổ về khiến nhiều người rơi vào cảnh khốn cùng. Và cũng trên dọc chiều dài “chiếc đòn gánh gánh hai đầu đất nước” ấy, máu đã rơi. Xem chi tiết

Hà Nội: Điều tra vụ đường tiền tỷ vừa làm xong đã hỏng

Công trình đường nông thôn ở xóm Đống và xóm Đa (xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai) vừa hoàn thành, còn chưa kịp nghiệm thu nhưng đã hư hỏng. Hiện, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, thanh tra dự án này.

Công nghiệp âm nhạc thiệt hại tỷ USD, nhạc sĩ đi làm tài xế

Suốt từ khi dịch Covid-19 bùng phát, ngành công nghiệp âm nhạc đã gần như bị tê liệt vì chịu ảnh hưởng nặng nề khi hàng loạt dự án âm nhạc đều phải hủy bỏ. Hàng trăm nhạc sĩ chuyên nghiệp cân nhắc việc bỏ nghề, tìm việc khác.

Thấy gì từ biểu tình đang nổ ra ở Thái Lan?

Thái Lan, quốc gia du lịch của Đông Nam Á, một lần nữa rơi vào cảnh hỗn loạn vì biểu tình, xã hội đặt trong tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng, buộc phải đóng băng mọi hoạt động giao thông công cộng… Dù biểu tình với Thái Lan không phải quá xa lạ nhưng hoạt động lần này diễn ra với nhiều đặc điểm khác biệt, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.