Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 19/4/2021

19/04/2021, 08:36

Tàu xe tăng chuyến, “sốt” vé máy bay; Tổng kiểm tra, xử nghiêm DN trốn truyền dữ liệu GSHT... là những tin mới nhất trên Báo Giao thông.

img

Trang nhất Báo Giao thông số 47-48 ra ngày 19/4/2021

Đi lại dịp lễ 30/4 - 1/5: Tàu xe tăng chuyến, “sốt” vé máy bay

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày (từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5), trong bối cảnh dịch Covid-19 không còn diễn biến phức tạp như năm trước. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân được dự báo sẽ tăng rất cao, ngành đường sắt tăng hàng chục chuyến trên nhiều tuyến, còn các bến xe khách cũng đã sẵn sàng phương án tăng hàng nghìn lượt xe. Trong khi đó, đối với đường hàng không, vé máy bay đến các điểm du lịch đang rất “nóng”. Xem chi tiết

Giỗ Tổ Hùng Vương 2021 có những hoạt động gì?

Theo Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Ðền Hùng, năm nay là năm lẻ nên Giỗ Tổ sẽ do tỉnh chủ trì tổ chức. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, để tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19, phần hội sẽ chỉ có một số hoạt động văn hóa dân gian truyền thống. Xem chi tiết

“Vành đai thép” biên giới Tây Nam ngăn Covid-19

Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại các nước giáp biên giới Tây Nam diễn biến phức tạp. Để ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập theo người dân nhập cảnh trái phép, các chiến sĩ bộ đội biên phòng, công an và chính quyền các địa phương vùng biên luôn phải căng mình cảnh giác…

Cầu Đại Sư nối đôi bờ mong ước người dân

Sau hơn ba tháng thi công, cầu Đại Sư (xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, thỏa niềm mong ước bao lâu nay của người dân địa phương. Đây là cây cầu thứ 3 sau 2 cây cầu ở tỉnh Long An và tỉnh Sóc Trăng được xây dựng từ tài trợ của Báo Giao thông. Xem chi tiết

Xử nghiêm từ khâu cấp phép để ngăn xăng giả

Liên tiếp các vụ xăng dầu giả, nhập lậu “khủng” bị phát hiện thời gian qua làm dấy lên câu hỏi trách nhiệm quản lý hệ thống kinh doanh xăng dầu. Mặt khác, nó cũng cho thấy các quy định hiện nay vẫn còn nhiều kẽ hở, từ đầu vào là khâu cấp phép đến đầu ra là khâu hậu kiểm.

Chưa có Luật Thuế Tài sản sẽ còn sốt đất

Từ 10 năm trước các chuyên gia đã đề xuất cần có luật thuế tài sản để thu thuế đất của những nhà đầu cơ. Tuy nhiên đến nay luật vẫn chưa hình hài, đây là lý do khiến đầu cơ đất ngày càng gia tăng... Xem chi tiết

Tổng kiểm tra, xử nghiêm doanh nghiệp trốn truyền dữ liệu GSHT

Việc đối diện mức phạt nặng khiến nhiều lái xe, doanh nghiệp sử dụng mánh khóe để đối phó, không truyền dữ liệu về Tổng cục Đường bộ VN. Trao đổi với Báo Giao thông, bà Phan Thị Thu Hiền, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho biết, đợt tổng kiểm tra (từ ngày 15/4 - 15/7) nhằm chấn chỉnh, xử lý vi phạm về lắp đặt, truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (GSHT) của toàn bộ xe ô tô kinh doanh vận tải khách, hàng hóa trên toàn quốc.

Phá rừng công khai, trách nhiệm của ai?

Tiếng máy cưa rền đặc, các thanh niên người dân tộc chở gỗ ra khỏi rừng rầm rập. Ấy vậy nhưng không có một lực lượng chức năng nào ngăn chặn hoặc kiểm soát, như thể đây là chốn không người! Xem chi tiết

Hải Dương: Thêm bệnh viện bị tố “rút ruột” ngân sách từ tiền trực Covid-19

Không chỉ tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Dương xảy ra tình trạng danh sách trực Covid-19 một đằng nhưng danh sách nhận tiền hỗ trợ trực Covid-19 một nẻo, mà tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương cũng xảy ra tình trạng này.

Vì sao V-League 2021 thành "lò xay" HLV?

Chỉ sau 10 vòng đấu, V-League 2021 đã chứng kiến tới 5 nhà cầm quân phải rời ghế, chiếm hơn 1/3 tổng số HLV đang làm việc tại giải đấu số 1 Việt Nam. Đằng sau những sự ra đi này là gì? Liệu có phải đơn thuần do thành tích yếu kém? Xem chi tiết

K-pop làm “rung chuyển” thế giới giải trí bằng cách nào?

Bất chấp những thay đổi trong ngành giải trí toàn cầu vì dịch bệnh, K-pop vẫn vươn mình trở thành hiện tượng văn hóa của thế giới. Chỉ tính riêng năm 2020, BTS và Blackpink trở thành hai nhóm nhạc K-pop nổi tiếng nhất thế giới. Điều gì đã giúp K-pop chinh phục được thị trường quốc tế?

174 tỷ USD có đủ để ông Joe Biden làm “cách mạng xe điện”?

Điện hóa ngành vận tải tại Mỹ là một trong những cam kết của Tổng thống Joe Biden khi tranh cử vào tháng 11/2020. Và kế hoạch hạ tầng trị giá 2,3 nghìn tỷ USD, trong đó dành 174 tỷ USD cho xe điện và hạ tầng sạc mà ông chủ Nhà Trắng đưa ra mới đây được coi là câu trả lời cho người dân Mỹ. Tuy nhiên, liệu khoản đầu tư đó có đủ để thay đổi bức tranh vận tải ở Hoa Kỳ?

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.