Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 20/11/2020

20/11/2020, 07:28

Cần “soi” lại việc chi hàng ngàn tỷ trợ giá xe buýt; Đoàn xe “tàng hình” thông chốt kiểm tra... là những tin mới nhất trên Báo Giao thông.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 140 ra ngày 20/11/2020

Cần “soi” lại việc chi hàng ngàn tỷ trợ giá xe buýt

Mỗi năm TP HCM và Hà Nội đang phải chi hàng ngàn tỷ đồng cho hoạt động trợ giá xe buýt. Thế nhưng, số lượng hành khách đi xe buýt ngày càng sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, tại nhiều địa phương, nhà xe Phương Trang vừa đồng loạt khai trương nhiều tuyến xe buýt không trợ giá. Báo Giao thông trao đổi với ông Văn Công Điểm, Tổng giám đốc Công ty CP Xe khách Phương Trang - FUTA BUS LINE xung quanh vấn đề này. Xem chi tiết

Đồng loạt thi công 3 gói thầu cao tốc Mai Sơn - QL45

Ngày 19/11, tại nút giao Mai Sơn (Km 274+111,86) cao tốc Mai Sơn - QL45 xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, Bộ GTVT tổ chức triển khai thi công Gói thầu số 10-XL, Gói thầu số 12-XL, 13-XL, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - QL45 sử dụng vốn đầu tư công, thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (Dự án cao tốc Mai Sơn - QL45). Xem chi tiết

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:
Chống biểu hiện phe cánh trong công tác nhân sự Đại hội

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên chúng ta làm việc này, nhằm mục đích kịp thời đánh giá, giúp thêm cho T.Ư chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIII của Đảng thành công. Xem chi tiết

Thâm nhập “lãnh địa” xe quá tải đất Cảng:
Đoàn xe “tàng hình” thông chốt kiểm tra

Sau khi “ăn hàng”, đoàn xe bắt đầu nằm đợi “giờ G”. Khi có “lệnh”, các xe nhanh chóng di chuyển, vượt qua các chốt giao thông mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Cần thêm 500 tỷ để thông đường sau mưa lũ

Mưa lũ dữ dội ở miền Trung khiến nhiều tuyến quốc lộ hư hỏng nặng. Nhiều lực lượng đang phải căng sức để đảm bảo giao thông, tuy nhiên khó khăn nhất hiện nay là nguồn kinh phí. Xem chi tiết

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi thư chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi thư chúc mừng các thầy giáo, cô giáo ngành GTVT nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Báo Giao thông trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này. Xem chi tiết

Quảng Ninh: Cương quyết xử lý “ma men” cù nhầy

Mặc dù thời gian gần đây, lực lượng chức năng Quảng Ninh tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, nhưng tình trạng “ma men” điều khiển phương tiện trên địa bàn TP Hạ Long vẫn không giảm. Nhiều trường hợp cù nhầy để trốn tránh việc xử lý nhưng cũng không thoát.

Miễn thuế linh kiện, giá ô tô giảm bao nhiêu?

Hiện, giá xe lắp ráp tại Việt Nam chịu chi phí lớn nhất là thuế nhập khẩu, thuế nhập khẩu linh kiện, thuế tiêu thụ đặc biệt. Nếu việc bãi bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt cho nhóm linh kiện phụ tùng nội địa hóa sớm được triển khai, chắc chắn giá ô tô sẽ giảm.

Đằng sau chiếc phong bì ngày Nhà giáo

Nhiều người thấy “nhẹ cả người” khi dúi xong cái phong bì, yên tâm thầy, cô sẽ lưu tâm tới con mình. Họ có thể không hiểu họ đã gieo vào lòng những người đang hết lòng vì con trẻ một vết thương tinh thần, một nỗi buồn, sự chán nản, thất vọng. Xem chi tiết

Nỗi day dứt của người mẹ “quái xế” tuổi teen

Xin tòa giảm án cho cậu con trai tham gia đua xe, nhưng người mẹ lam lũ ấy cũng day dứt, ân hận bởi đã chiều chuộng thái quá, thiếu quan tâm giáo dục đối với cậu con trai duy nhất.

Giải golf Chung tay vì ATGT 2020: Lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp

Ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Báo Giao thông, Trưởng ban Tổ chức Giải golf Chung tay vì ATGT lần thứ 2 năm 2020 kỳ vọng giải sẽ lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp với nhiều sự đóng góp của các mạnh thường quân, để từ đó có thêm những mảnh đời bất hạnh vì TNGT được giúp đỡ. Xem chi tiết

Joe Biden có thể tạo đột phá với Triều Tiên?

Thông thường, các tân Tổng thống Mỹ sẽ thể hiện ngay phản ứng mạnh mẽ trước mọi động thái khiêu khích từ Triều Tiên bằng những chính sách khắt khe. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đã khác và khả năng tạo đột phá của chính quyền Joe Biden trong quan hệ với Triều Tiên được dự đoán là rất lớn. Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.