Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 20/7/2020

20/07/2020, 07:23

Bị phạt nặng, người vi phạm bỏ xe trốn phạt; Vận tải nội bộ sẽ phải có giấy phép kinh doanh... là những tin mới nhất trên Báo Giao thông.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 87 ra ngày 20/7/2020

Bị phạt nặng, người vi phạm bỏ xe trốn phạt

Do mức phạt cao, giá trị chiếc xe không lớn, nhiều người vi phạm giao thông sẵn sàng bỏ luôn xe và không chấp hành nộp phạt. Cộng với hàng chục nghìn xe vô chủ khác, các bãi trông giữ xe vi phạm ngày càng quá tải, trong khi thủ tục xử lý đối với những chiếc xe này rất phức tạp, mất nhiều thời gian. Làm sao để giải quyết thực trạng này? Xem chi tiết

Giữ lời hứa với dân

Câu chuyện bãi rác Nam Sơn khi đã đối thoại, hứa với dân thì phải thực hiện. Việc không lớn nhưng không giữ lời hứa với dân, thì đối với những việc lớn sẽ như thế nào? Nếu hứa mà không làm, liệu sau này nói gì dân có còn tin? Xem chi tiết

Gấp rút lên phương án đưa hơn 100 người Việt nhiễm Covid-19 về nước

Vietnam Airlines cho biết, dự kiến chuyến bay sẽ khởi hành từ Hà Nội đi Guinea Xích đạo ngày 3/8, trên hành trình sẽ quá cảnh ở sân bay hai nước. Xem chi tiết

Vận tải nội bộ sẽ phải có giấy phép kinh doanh

Quy định đối với xe vận tải nội bộ tại Nghị định 86 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải trước đây sẽ được Bộ GTVT luật hóa tại dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi. Đối tượng kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp này sẽ phải được cấp giấy phép kinh doanh vận tải.

Vì sao dừng cấp phép tàu vào cảng bằng tin nhắn?

Cục Đường thủy nội địa VN vừa bất ngờ đề xuất dừng thí điểm cấp phép cho tàu vào, rời cảng bến thủy bằng tin nhắn sau 3 năm thí điểm.

Giảm giá vé tàu hết cỡ, đường sắt mong “gỡ” doanh thu

Đường sắt giảm giá vé “hết cỡ”, chạy thêm tàu, tham gia kích cầu du lịch nội địa để tranh thủ vận tải du lịch hè, gỡ doanh thu sau những thiệt hại do ảnh hưởng bởi Covid-19.

Tiếp bài “Ngang nhiên bạt đồi, lấp hồ Đại Lải làm khu biệt thự nghỉ dưỡng”:
Những bê bối trong vụ chuyển nhượng dự án sân golf, lấp hồ

Liên tiếp từ ngày 1/7 đến nay, Báo Giao thông đã đăng tải nhiều bài viết phản ánh việc Công ty TNHH Đại Lải Việt Nam bạt cả quả đồi, đổ hàng chục nghìn khối đất lấp lòng hồ Đại Lải để xây khu biệt thự nghỉ dưỡng. Tiếp tục tìm hiểu, PV phát hiện nhiều vấn đề liên quan, từ khâu cấp phép cho đến việc triển khai dự án mà doanh nghiệp này đã và đang tiến hành. Xem chi tiết

Thanh Hóa: Cám cảnh cả xã phải lấy nước ao sinh hoạt

Không có nước sạch, người dân phải bỏ tiền ra mua nước giếng khoan về sử dụng. Những nhà không có điều kiện phải dùng nước ao, nước kênh mương. Đó là câu chuyện đang xảy ra tại xã Tượng Văn, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) hàng chục năm nay. Xem chi tiết

Tiết lộ vở kịch nói Trương Chi - Mỵ Nương gắn mác 16+

Câu chuyện tình bi thương của Trương Chi - Mỵ Nương đã quen thuộc với người dân Việt Nam sẽ được Nhà hát kịch Hà Nội mang lên sân khấu, nhưng dưới một góc nhìn rất khác. Vở có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Quang Thắng, Ngọc Quỳnh, Hồng Đăng, Quỳnh Kool…

Những bài học đắt giá từ tư nhân hóa đường sắt

Tư nhân hóa đường sắt là mô hình được rất nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc, Các tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất, Anh… áp dụng với kỳ vọng lớn vào nguồn vốn dồi dào cũng như kỹ thuật tiên tiến từ các doanh nghiệp tư nhân. Nhưng, cách thực hiện và kết quả ở mỗi nước lại khác nhau. Xem chi tiết

Lý do nào khiến Nhật rời bỏ Trung Quốc, hướng đến Đông Nam Á?

57,4 tỷ yên (tương đương 536 triệu USD) là tổng số tiền trợ cấp mà 57 công ty Nhật Bản sẽ cùng nhau được nhận như một khoản hỗ trợ để chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc, về Nhật Bản hoặc tới các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.