Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 20/9/2019

20/09/2019, 07:46

Vì sao nhiều cán bộ ngại làm chuyên trách Quốc hội?; Hậu trường tổ đặc biệt chuyên “soi” đăng kiểm... là những tin mới nhất ngày 20/9.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 113 ra ngày 20/9/2019

Vì sao nhiều cán bộ ngại làm chuyên trách Quốc hội?

Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cuối tuần qua, các đại biểu nêu ra thực tế: Khi quy hoạch người ở các cơ quan khác về làm phó chủ nhiệm, uỷ viên thường trực các uỷ ban của Quốc hội, phần lớn những cán bộ được đề nghị quy hoạch đều từ chối. Báo Giao thông trò chuyện với ông Lê Như Tiến, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH để phần nào lý giải câu chuyện này. Xem chi tiết

Thủ tướng gợi mở 5 vấn đề MTTQ cần đổi mới

Sáng 19/9, đã diễn ra lễ khai mạc chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 với gần 1.400 đại biểu, khách mời. Xem chi tiết

Xem xét Vinpearl Air, Vietravel Airlines lập hãng hàng không

Hạ tầng có đáp ứng, nhân lực kỹ thuật cao, cụ thể là phi công, nhân viên kỹ thuật sẽ “lo” được đến đâu là 2 vấn đề được đặc biệt quan tâm trong buổi làm việc hôm qua (19/9) tại Bộ GTVT do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn chủ trì về việc thành lập các hãng hàng không mới. Xem chi tiết

Đà Nẵng quản chặt xe khách trên 30 chỗ lưu thông nội đô

Từ ngày 1/9, Đà Nẵng xử phạt xe khách trên 30 chỗ vào lưu thông trong khu vực hạn chế trong thời gian từ 10h30 - 12h và từ 16h30 - 19h hàng ngày.

Hậu trường tổ đặc biệt chuyên “soi” đăng kiểm

Sự xuất hiện bất ngờ của những người làm công tác hậu kiểm chất lượng kiểm định xe ô tô khiến các trung tâm đăng kiểm không kịp trở tay đối phó. Điều này cũng khiến các đăng kiểm viên (ĐKV) không dám sai phạm, bỏ qua quy trình, từ đó nâng cao chất lượng kiểm định...

Đừng mơ Lotus như... Thánh Gióng!

Lotus có cơ hội gì không? Câu trả lời đương nhiên là có, vì ở Mỹ hay châu Âu việc người dân sử dụng cùng lúc vài mạng xã hội là bình thường. Hay như ở Việt Nam, Zalo chả cần buổi ra mắt nào vẫn có 47 triệu người dùng. Xem chi tiết

Nụ cười làng phong tỏa nắng dưới chân núi Ba Sao

Không còn là làng phong sống biệt lập nơi chân núi, bị mọi người dị nghị và xa lánh, giờ đây nơi này đã trở thành Khu điều trị phong Ba Sao. Dưới mái nhà khang trang, có chế độ Nhà nước hỗ trợ, các bệnh nhân phong ở đây được chăm sóc sức khoẻ, sự kỳ thị của người dân đối với họ cũng không còn…

Bất thường đền bù dân vùng hồ thủy lợi: Tiền chi sai khó đòi, trách nhiệm bị bỏ lọt

Nhanh chóng chi tạm ứng cho các đối tượng kê khống, liên tiếp phê duyệt không đúng đối tượng nhận tiền đền bù, đến nay việc đòi lại số tiền đã chi của huyện Krông Nô (Đắk Nông) rất khó khăn. Trong khi đó, việc xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm này vẫn đang bỏ ngỏ.

Dương Cẩm Lynh: “Sau hôn nhân đổ vỡ, tôi dè chừng hơn”

Không giành được vị trí Quán quân trước siêu mẫu Xuân Lan, diễn viên Dương Cẩm Lynh cầm về giải Á quân của chương trình “Siêu nhân mẹ” cũng đầy bồi hồi. Đối diện với những vấp ngã, sóng gió của cuộc hôn nhân tan vỡ, trở thành người mẹ đơn thân, Lynh chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của mình.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.