Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 21/11/2018

21/11/2018, 07:41

Sân bay Tân Sơn Nhất hoạt động ra sao khi có Long Thành?; Cựu Cục trưởng C50 phản cung, không thừa nhận “bảo kê”...

36

Trang nhất Báo Giao thông số 187 ra ngày 21/11/2018

Sân bay Tân Sơn Nhất hoạt động ra sao khi có Long Thành?

Việc phân chia khai thác các chuyến bay đi đến các sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất đang được các cơ quan chức năng tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả khai thác của cả 2 sân bay sau khi sân bay Long Thành hoàn thành xây dựng đưa vào khai thác. Xem chi tiết

Bế mạc Kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV: Chất lượng thảo luận, tranh luận và giải trình tăng

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau gần một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ 6 với nhiều nội dung quan trọng. 

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Cựu Cục trưởng C50 phản cung, không thừa nhận “bảo kê”

Ngày 20/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Xem chi tiết

Buôn chổi đót, bán cây... và sẽ còn gì nữa?

Phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa ngày càng hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ đến mức khó tin. Xem chi tiết

Khống chế tướng công an còn không quá 199 người

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong Luật Công an nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua sáng 20/11. 

Hà Nội phân vùng hoạt động taxi: Cách nào giám sát, xử phạt vi phạm?

Dự thảo quy chế quản lý taxi Hà Nội dự kiến được phê duyệt ngay trong năm 2018. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện nay vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, nhất là việc các cơ quan quản lý có giám sát được triệt để vi phạm khi phân vùng quản lý taxi để tạo bình đẳng hay không... 

Vụ vỡ hồ ở Nha Trang làm 4 người chết: Hồ vô cực xây dựng không phép

Ngày 20/11, trở lại hiện trường vụ vỡ hồ nước nhân tạo, vùi lấp nhà dân tại tổ 17 Hòa Trung (P. Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa) khiến 4 người tử vong, hàng chục ngôi nhà bị phá hủy, PV Báo Giao thông ghi nhận khu đất bằng phẳng có một hồ kích thước 70m x 20m, sâu 2m đang được đào múc. Hồ cao hơn khu dân cư phía dưới khoảng 50m. Xem chi tiết

Hòa Myanmar, Việt Nam chưa có vé bán kết AFF Cup 2018

Thi đấu nhỉnh hơn đối thủ Myanmar về mặt thế trận và số cơ hội nhưng tuyển Việt Nam không thể giành 3 điểm để sớm lấy vé vào bán kết AFF Suzuki Cup 2018. 

Hết thời dùng scandal tình ái quảng bá phim?

Chuyện diễn viên vướng tin đồn “bỗng dưng yêu nhau” ngay trước ngày phim ra mắt đã không còn quá xa lạ với khán giả Việt. Trong đó, có nhiều bộ phim chưa thực sự xuất sắc nhưng đã trở thành bom tấn phòng vé nhờ phương thức Public Relations - quan hệ công chúng. Xem chi tiết

Điều tra vụ 5 kg đinh rải trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện

Ngày 20/11, trao đổi với Báo Giao thông đại diện Ban Quản lý cầu Tân Vũ - Lạch Huyện cho biết, ngày 19/11, xuất hiện tình trạng đinh rải rác trên mặt cầu Tân Vũ - Lạch Huyện. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ban quản lý đã huy động phương tiện và nhân lực tiến hành quét dọn và thu gom số đinh này, thu được khoảng 5 kg. Xem chi tiết

“Đóa hồng” Aung San Suu Kyi nguy cơ lụi tàn danh tiếng

Việc Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) rút giải thưởng nhân quyền uy tín nhất của họ từng trao cho vị lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi năm 2009 là thể hiện sự bất bình của thế giới phương Tây trước các hành động đi ngược lại những gì mà bà tranh đấu hơn 20 năm qua. 

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.