Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 2/11/2018

02/11/2018, 07:39

Ông lão tật nguyền bán vé số dành tiền vá đường; Bộ và cơ quan ngang bộ chỉ còn một báo và tạp chí...

28

Trang nhất Báo Giao thông số cuối tuần 44 ra ngày 2/11/2018

Ông lão tật nguyền bán vé số dành tiền vá đường

Đôi chân không lành lặn lại hành nghề bán vé số mưu sinh, nhưng nhiều năm nay, ông Nguyễn Hồng Dân (SN 1968, ngụ khu vực I, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) vẫn dành dụm những đồng tiền ít ỏi kiếm được hàng ngày mua vật liệu tự nguyện dặm vá ổ gà, ổ trâu, những chỗ hư hỏng trên các tuyến đường ông thường đi qua. Mọi người quen gọi ông với cái tên thân thương là ông Ba Dân…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:
Lĩnh vực nào yếu kém, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Chiều 1/11, sau phần trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu giải trình một số vấn đề ĐBQH quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:
Chất vấn thẳng thắn, có trách nhiệm

Trong ngày hôm qua, các thành viên Chính phủ nhận được nhiều chất vấn nhất là Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, liên quan đến vấn đề lãng phí sách giáo khoa; Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái liên quan các vấn đề xung quanh 12 dự án nghìn tỷ thua lỗ… Xem chi tiết

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể:
Lãi suất tín dụng đang “làm khó” cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Tại phiên chất vấn ngày 1/11, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến tiến độ, chất lượng một số công trình giao thông trọng điểm.

Bộ và cơ quan ngang bộ chỉ còn một báo và tạp chí

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (TT-TT) đến năm 2021, định hướng đến năm 2030. Xem chi tiết

Thâm nhập “thủ phủ” xe tự chế Nam Định

Hơn 10 năm trước, những phương tiện tự chế như: Xe công nông đầu ngang, xe ba bánh, kéo, đẩy… đã bị cấm tham gia giao thông. Nhưng hiện nay, tại không ít địa phương, nhiều loại xe tự chế vẫn được sản xuất, lưu thông. Cấm hay không cấm, “thả” cho sản xuất xe tự chế hay giám sát chặt để loại phương tiện này không ồ ạt ra đường, các địa phương vẫn đang loay hoay với bài toán này.

Lãnh đạo Bộ GTVT thúc tiến độ dự án đường Hồ Chí Minh:
Kiên quyết điều chuyển nhà thầu làm chậm

Ngày 1/11, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cùng đoàn công tác của Bộ GTVT đã có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai, Kon Tum về tiến độ GPMB, thi công và giải ngân các dự án giao thông trọng điểm do Bộ GTVT triển khai trên địa bàn 2 tỉnh này.

Nói xấu và nói đúng cái xấu trên mạng

Người phê bình nên cân nhắc, đặt mình vào vị trí người bị phê bình; người bị phê bình nên bình tĩnh tiếp nhận và ứng xử. Thế giới phẳng, chúng ta phải chấp nhận sống chung với ý kiến đa chiều. Nhưng làm gì cũng phải có văn hóa. Xem chi tiết

Di dời 15.000 dân “khu ổ chuột” khỏi kinh thành Huế

Chính phủ đồng thuận, Thừa Thiên - Huế sẵn sàng và đầy quyết tâm cho “thời cơ chín muồi” - di dời 4.200 hộ với hơn 15.000 dân ra khỏi vùng di tích kinh thành Huế, ngay từ năm 2019. Đây được xem là cuộc di dân lịch sử, quy mô lớn nhất trên địa bàn. Xem chi tiết

Nghẹt thở giải cứu bé trai từ tay người bố tâm thần

Cả gia đình và hàng xóm đều biết Nguyễn Chí Thương (SN 1981) mắc chứng tâm thần nhưng hiền lành nên ít ai ngờ Thương có thể gây ra tội ác tày trời trong một đêm kinh hoàng. Xem chi tiết

Trái ngược dự đoán, vì đâu thị trường xe máy tiếp tục tăng?

Dù thị trường tăng mạnh và phương tiện công cộng ngày càng phát triển, nhưng doanh số xe máy bán ra tại Việt Nam 9 tháng đầu năm nay vẫn tăng 3,7%. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng loại phương tiện này vẫn rất lớn, trái ngược với nhiều dự đoán.

Vũ Cát Tường: Muốn nổi tiếng, phải chịu được cô đơn

Bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt mùa 2 (2013), Vũ Cát Tường, một cô gái miền Tây, đã có những bước tiến dài trong sự nghiệp âm nhạc.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.