Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 22/11/2021

22/11/2021, 08:05

Nhiều người mua vé tháng đi lại hàng ngày; Thí điểm đi cao tốc phải dán thẻ trả phí tự động... là những tin mới nhất trên Báo Giao thông.

Thí điểm đi cao tốc phải dán thẻ trả phí tự động

Đến nay, cả nước đã có hơn 2 triệu xe ô tô dán thẻ thu phí không dừng nhưng mới có khoảng 50% số lượng phương tiện sử dụng dịch vụ. Dự kiến tới đây, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được chọn triển khai thí điểm chỉ thu phí tự động không dừng, không có thu phí thủ công. Sau thời gian thí điểm, nếu thành công sẽ nhân rộng ra các tuyến cao tốc trong cả nước, nhất là đối với tuyến cao tốc Bắc - Nam. Xem chi tiết

img

Trang nhất Báo Giao thông số 140 ra ngày 22/11/2021

Ai quyết định thành bại thu phí không dừng?

Sau gần một năm triển khai dịch vụ thu phí tự động không dừng (ETC) ở các trạm thu phí trên toàn quốc, nhiều trạm thu phí làn ETC rất ít phương tiện qua lại. Còn ở các làn thu phí thủ công, số lượng phương tiện rất đông, thậm chí ùn ứ vào giờ cao điểm. Xem chi tiết

Xót thương nạn nhân TNGT, hành động vì người đang sống

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2021, tối 21/11, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Lễ tưởng niệm nạn nhân TNGT với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”. Xem chi tiết

Tăng tốc sửa chữa triệt để hư hỏng QL1 qua Phú Yên

Đơn vị quản lý tuyến, nhà thầu huy động hàng chục mũi thi công, tăng ca sửa chữa triệt để hư hỏng trên QL1 qua Phú Yên trước 30/11. Nhà thầu chậm bảo hành, dùng vật liệu không phù hợp… cũng được cơ quan chức năng kiến nghị xử lý nghiêm. Xem chi tiết

Gần 90.000 tỷ làm đường sắt kết nối cảng cửa ngõ

Các dự án đường sắt kết nối đến cảng cửa ngõ Lạch Huyện và Cái Mép - Thị Vải (CM-TV) được đề xuất trong danh mục các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài với số vốn gần 90.000 tỷ đồng.

Tàu Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành thương mại:
Nhiều người mua vé tháng đi lại hàng ngày

Hôm qua (21/11), tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông bắt đầu chuyển sang giai đoạn khai thác thương mại, bán vé, chở khách có thu tiền. Trong ngày đầu, hàng nghìn khách hào hứng xếp hàng mua vé, trong đó rất nhiều người mua vé tháng để đi lại hàng ngày. Xem chi tiết

“Xẻ thịt” tàu “ma” và chuyện “voi chui lọt lỗ kim”

Nhiều ý kiến cho rằng, việc phá dỡ những con tàu cũ trọng tải nghìn tấn mà đến lúc tháo dỡ xong mới bị phát hiện chẳng khác nào chuyện “con voi chui lọt lỗ kim”. Không ai dám chắc chuyện này sẽ lại tái diễn hay không.

Hải Phòng: Bến xe bị “giam lỏng” trong đêm, nhà xe vạ lây

19 chiếc xe khách của Công ty TNHH Vận tải Kết Đoàn đang gửi tại bãi để xe của Bến xe khách Thượng Lý, TP Hải Phòng bất ngờ bị khóa, niêm phong một thời gian dài. Trong quá trình vô cớ bị niêm phong, một chiếc xe trong số này bốc cháy, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Xem chi tiết

Đội tuyển Việt Nam cần làm gì để bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup?

Bỏ lại sau lưng những thất bại tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup. Tuy nhiên, mục tiêu này không hề dễ dàng bởi nhiều đối thủ quyết tâm ngáng đường thày trò HLV Park Hang-seo.

Gập ghềnh đường vào châu Á của những thương hiệu thời trang xa xỉ

Nguồn lợi khổng lồ tại thị trường châu Á khiến các “ông lớn” ngành thời trang trước đây vốn chỉ quan tâm tới thị trường phương Tây đã phải thay đổi quan điểm. Tuy nhiên, khi xâm nhập thị trường châu Á, bài toán văn hóa bản địa vẫn chưa được giải quyết triệt để. Xem chi tiết

Vì sao Malaysia lại cấm xe ôm công nghệ?

Dịch vụ gọi xe máy qua ứng dụng (hay còn gọi là xe ôm công nghệ) xuất hiện tại thị trường Malaysia từ năm 2015, tương tự như nhiều nước khác ở Đông Nam Á. Đến nay, qua 5 lần 7 lượt thử nghiệm rồi đánh giá, Malaysia vẫn nói “không” với xe ôm công nghệ. Lý do duy nhất được đưa ra đó là “không an toàn”.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.