Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 22/5/2020

22/05/2020, 07:34

Lợi gì khi chuyển đầu tư công 8 dự án cao tốc?; Mua giấy khám sức khỏe dễ hơn mua rau... là những tin mới nhất trên Báo Giao thông.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 62 ra ngày 22/5/2020

Lợi gì khi chuyển đầu tư công 8 dự án cao tốc?

Chính phủ vừa có tờ trình đề xuất Quốc hội xem xét chuyển đổi hình thức 8 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam từ đối tác công - tư (PPP) sang đầu tư công sử dụng 100% vốn ngân sách Nhà nước. Việc chuyển đổi này sẽ mang lại những lợi ích gì? Quá trình triển khai, những vấn đề nào cần lưu ý? Báo Giao thông ghi nhận ý kiến một số ĐBQH, chuyên gia nhằm làm rõ hơn những nội dung này. Xem chi tiết

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:
PVN và VNA cần tiếp tục tái cơ cấu nội bộ

Chiều 21/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Đề xuất giảm phí bảo trì cho hơn 800 nghìn phương tiện

Bộ GTVT vừa có văn bản chính thức đề xuất Bộ Tài chính miễn, giảm phí bảo trì đường bộ cho các phương tiện vận tải bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Xem chi tiết

Dễ ăn “quả đắng” khi chạy đua mở trung tâm đăng kiểm

Sau hơn một năm bỏ quy hoạch, trung tâm đăng kiểm mới tăng chóng mặt. Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư xây dựng xong nhà xưởng, lắp đặt hoàn thiện thiết bị kiểm định nhưng chưa thể tiếp nhận xe vì nhiều lý do.

Hà Nội: Nhiều biển báo giao thông “đánh đố” người đi đường

Ngay tại thủ đô, nhiều biển báo, vạch kẻ đường lộn xộn, không theo đúng quy chuẩn đang “đánh đố” người đi đường.

“Sống khỏe” giữa đại dịch nhờ biết chớp thời cơ

Trong lúc nhiều đơn hàng may mặc phải dừng vô thời hạn thì mặt hàng khẩu trang lại đứng trước cơ hội hiếm có khi thế giới vẫn đang phải vật lộn với dịch bệnh Covid-19. Những doanh nghiệp nhanh nhạy, chớp được thời cơ không chỉ sống sót mà còn sống tốt trong cơn đại dịch.

Nơi học sinh từng chui túi nilon vượt suối

Từ ngày có cây cầu bê tông cốt thép, cảnh học sinh chui túi nilon vượt suối Huổi Hạ chỉ còn là ký ức. Cây cầu khang trang giúp giao thông kết nối, thông thương khiến cuộc sống của người dân thay đổi từng ngày.

Cho người khác mượn tên

Nhờ người khác đứng tên để trục lợi không phải là việc mới, ai sai sẽ phải trả giá. Nhưng để chấm dứt việc này, cần điều chỉnh những bất cập trong Luật Đất đai, Luật Đầu tư để những “con sâu” có muốn núp bóng ai trục lợi cũng không dễ có đất tung hoành. Xem chi tiết

Hải Phòng: Mua giấy khám sức khỏe dễ hơn mua rau

Theo phản ánh của người dân, đã từ lâu, khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa quận Ngô Quyền (Hải Phòng) tồn tại một “chợ” mua bán giấy khám sức khỏe công khai. Bất kỳ ai có nhu cầu làm giấy khám sức khỏe để thi GPLX hoặc xin việc đều có thể làm được, giá dao động từ 180-270 nghìn đồng/trường hợp. Xem chi tiết

Diễn viên Mạnh Trường: Không dám nhận là “ông chồng quốc dân”

Ngoài những vai diễn chuẩn “soái ca” trên màn ảnh, Mạnh Trường còn được biết đến với cuộc hôn nhân viên mãn bên người bạn từ thuở thiếu thời. Kết hôn khi mới 24 tuổi, đến nay, anh vẫn chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Thậm chí, Mạnh Trường còn khẳng định: “Lấy vợ bằng tuổi là một lợi thế rất lớn”.

Hàng không “kêu trời” vì lệnh giãn cách trên máy bay

Tại Mỹ và các nước châu Âu, tình hình Covid-19 không còn ở đỉnh điểm nhưng người dân vẫn phải chấp nhận một cuộc sống “bình thường kiểu mới”, đó là giãn cách xã hội, ngay cả trên máy bay. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, cách thức giãn cách mà nhiều hãng bay áp dụng không mấy hiệu quả và còn làm tăng chi phí, khiến hãng bay lỗ nặng. Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.