Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 23/10/2019

23/10/2019, 07:28

“Rừng” thủ tục làm chậm giải ngân vốn đầu tư công; Nở rộ công ty Trung Quốc cho vay lãi cắt cổ tại Việt Nam... là những tin mới nhất ngày 23/10.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 127 ra ngày 23/10/2019​

“Rừng” thủ tục làm chậm giải ngân vốn đầu tư công

Phần lớn vốn đầu tư công đang được đi vay, phải trả lãi. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng của cả nước chỉ đạt 45,17%, trong đó Bộ GTVT mới đạt gần 30%. Vì sao có tiền nhưng không tiêu hết đang là áp lực đè nặng lên các chủ đầu tư, ban quản lý dự án của Bộ GTVT. Xem chi tiết

Phải gỡ nút thắt thể chế cho giải ngân vốn

Việc chậm giải ngân vốn đầu tư công có nhiều nguyên do, một phần do vướng mắc về thể chế, pháp luật đầu tư công. Hiện trong Luật Đầu tư công, khâu phân khai vốn rất chậm. Xem chi tiết

Quyết chặn “ma men” lái xe, phạt nghiêm tài xế nghiện ma túy

Là tỉnh biên giới có nhiều cửa khẩu quốc tế sôi động, Lạng Sơn thu hút nhiều tài xế, phương tiện đến vận chuyển hàng hóa. Trước tình trạng lái xe tụ tập sử dụng rượu bia, ma túy dẫn đến mất ATGT, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các lực lượng vào cuộc xử lý.

Thí điểm cấm xe trên 9 tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm

Sở GTVT Hà Nội đang lên phương án thí điểm cấm phương tiện quanh hồ Hoàn Kiếm để tìm giải pháp quản lý phương tiện đi vào nội đô...

Nở rộ công ty Trung Quốc cho vay lãi cắt cổ tại Việt Nam

Sau khi sụp đổ tại Trung Quốc, nhiều công ty cho vay ngang hàng (người vay và cho vay thỏa thuận trên mạng không cần gặp mặt) đã tràn sang Việt Nam tung hoành với nhiều chiêu thức cho vay để hút khách trong bối cảnh Việt Nam chưa có khung pháp lý quy định cho mô hình này hoạt động.

Lan tỏa phong trào “4 xin, 4 luôn”

Phong trào văn hóa ứng xử theo phương châm “4 xin, 4 luôn” sau hơn 5 năm thực hiện đã góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ, nhân viên ngành GTVT ngày càng đổi mới, thân thiện, đẹp hơn trong mắt người dân. Xem chi tiết

Ba năm đầu Hàng không Cánh Diều lỗ dự kiến 350 tỷ

Cục Hàng không bày tỏ lo ngại dự án thành lập hãng hàng không Cánh Diều có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, nhưng dự kiến trong 3 năm đầu khai thác sẽ lỗ lũy kế hơn 350 tỷ đồng.

Nghi vấn giang hồ chiếm đất ở Hải Phòng được bảo kê

Sau khi báo chí phản ánh, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo quyết liệt, có thể nhận thấy tình trạng hỗn loạn chiếm đất tại khu ven đường World Bank đã được chấn chỉnh. Tuy vậy, từ đó tới nay, việc xử lý các công trình trái phép vẫn chưa được xử lý triệt để. Ông Phạm Chí Bắc, Chủ tịch UBND quận Hải An giải thích, rất khó xử lý các công trình xây dựng sai phép.

Vì sao MU và Liverpool luôn ở thế đối nghịch?

MU và Liverpool là hai đội bóng giàu thành tích bậc nhất bóng đá Anh nhưng chưa bao giờ song hành cùng nhau trên đỉnh cao. Khi MU thăng hoa, Liverpool sẽ trồi sụt và ngược lại. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này?

Dân Anh tức giận vì vợ tình báo Mỹ gây TNGT được miễn trừ

Quy định miễn trừ ngoại giao đang trở thành từ khoá được người Anh tìm kiếm nhiều nhất trong những ngày qua sau khi xảy ra vụ một phụ nữ Mỹ gây tai nạn chết người nhưng lại được rời Anh khi chưa chịu trách nhiệm về sự việc với lý do chồng bà là nhân viên tình báo Mỹ. Ngọn lửa tức giận bùng lên trong dư luận Anh buộc chính phủ nước này phải đánh giá lại những quy định về đặc quyền miễn trừ ngoại giao. Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.