Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 23/5/2018

23/05/2018, 07:59

Cuối năm 2020 khởi công sân bay Long Thành, “Xẻ thịt” đất công phải có người chịu trách nhiệm...

Ảnh chụp Màn hình 2018-05-23 lúc 07.41.00

Trang nhất Báo Giao thông số 83 ra ngày 23/5/2018

Cuối năm 2020 khởi công sân bay Long Thành

Trao đổi với Báo Giao thông, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) Lại Xuân Thanh cho biết, các đơn vị đang nỗ lực tối đa để đảm bảo cuối năm 2020 khởi công CHK quốc tế Long Thành. (Xem chi tiết)

Cho thuê đất công trên mương Nguyễn Khánh Toàn, Phan Kế Bính (Hà Nội)
Tiền tỷ xã hội lãng phí, không thể giải tỏa là xong!

Dự án cống hóa mương Nghĩa Đô kết hợp làm bãi đỗ xe trên phố Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy là đất công, nhưng được chính quyền TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp sử dụng 50 năm. Việc chính quyền đang tổ chức cưỡng chế khiến nhiều chủ doanh nghiệp đầu tư hàng tỷ đồng vào đây gần như mất trắng, lãng phí xã hội cực lớn. (Xem chi tiết)

“Xẻ thịt” đất công phải có người chịu trách nhiệm

Nền kinh tế chuyển từ thế bị động sang chủ động

Ngày 22/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về các báo cáo Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách Nhà nước năm 2017 và những tháng đầu năm 2018.

Thanh tra Bộ GTVT đề nghị Quảng Nam xử nghiêm xe quá tải

Thanh tra Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Thanh tra Sở GTVT Quảng Nam tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm xe có dấu hiệu vi phạm về tải trọng sau phản ánh của Báo Giao thông. (Xem chi tiết)

Lợi dụng thí điểm, hàng ngàn xe điện hoạt động chui

Hoạt động xe điện còn phát sinh tình trạng chèo kéo, tranh giành khách, gây ùn tắc giao thông... (Xem chi tiết)

Hàng loạt xe xi măng Long Sơn quá tải hiên ngang đi trên QL1

Dù nhiều lần Báo Giao thông phản ánh nhưng tình trạng xe chở xi măng Long Sơn quá tải vẫn tiếp diễn.

Muốn tăng khách đi xe buýt cần phục vụ tốt hơn

Tại buổi sơ kết diễn đàn phát triển giao thông công cộng và hạn chế xe cá nhân diễn ra hôm qua (22/5), nhiều ý kiến cho rằng, chất lượng và thái độ phục vụ của nhân viên xe buýt tại TP.HCM chưa thật sự tốt. Nếu có chuyển biến, chắc chắn hành khách đi xe buýt sẽ tăng. (Xem chi tiết)

Thủ tướng Malaysia lập đội điều tra đặc biệt người tiền nhiệm

Tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho hay, “di sản” mà chính phủ của ông Najib Razak để lại là khoản nợ hơn 1.000 tỷ ringgit (tương đương 251,7 tỷ USD) và tuyên bố sẽ thu hồi lại toàn bộ khoản tiền đã thất thoát.

Tuyển Anh đấu World Cup 2018 trẻ nhất lịch sử

Đội tuyển Anh dự World Cup 2018 cùng lực lượng rất trẻ. Tuổi trẻ thường đem đến sự bùng nổ nhưng cũng bị đánh giá thấp ở sự ổn định. Chính bởi vậy, HLV Gareth Southgate cần phải có biện pháp để phát huy tối đa sức mạnh của các học trò, đồng thời hạn chế những sai sót.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.