Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 25/1/2022

25/01/2022, 08:24

Những chuyến xe nghĩa tình ngày Tết; Thăng trầm thưởng Tết doanh nghiệp giao thông... là những tin mới nhất trên Báo Giao thông.

Những chuyến xe nghĩa tình ngày Tết

Dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nhưng nhiều doanh nghiệp và các cấp, ngành vẫn chung tay hỗ trợ “tấm vé nghĩa tình”, giúp hàng vạn công nhân, sinh viên nghèo được về quê đón Tết. Trong khi đó, những người ở lại, cũng cảm thấy ấm lòng với sự quan tâm, chia sẻ, để “không ai không có Tết”. Xem chi tiết

img

Trang nhất Báo Giao thông số 7 ra ngày 25/1/2022

Nỗi lo… mất Tết

Mong rằng các địa phương tạo điều kiện cho bà con được về quê đón một cái Tết đúng nghĩa sau những tháng ngày vất vả nơi đất khách quê người, đừng để bà con mất Tết bởi vì các quy định chống dịch cực đoan. Xem chi tiết

CSGT sẽ xử nghiêm “ma men” lái xe dịp Tết

Những ngày cận Tết, CSGT cả nước siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn để kéo giảm TNGT. Việc tuần tra sẽ được thực hiện liên tục, tạo yếu tố bất ngờ để người vi phạm không thể né tránh.

“Dò đá tìm đường” làm tuyến cao tốc đầu tiên

Bằng sự táo bạo trong tổ chức mô hình, huy động nguồn vốn, những km đường cao tốc đầu tiên tại Việt Nam đã được khởi công từ năm 2006, tạo tiền đề cho quá trình đầu tư phát triển hàng nghìn km cao tốc sau này.

Tiếp vụ "Chi tiền "luật ngầm" mới được xuất hàng qua cửa khẩu":
Bịt lỗ hổng ngăn bán “lốt” xe, làm “luật”

Đến nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản bịt nhiều lỗ hổng, bất cập tại cửa khẩu, ngăn ngừa tình trạng mua bán “lốt” xe, thu “tiền luật” cao ngất ngưởng chèn ép các chủ hàng, tài xế xe xuất, nhập khẩu nông sản. Xem chi tiết

Thăng trầm thưởng Tết doanh nghiệp giao thông

Trong khi các doanh nghiệp khối xây lắp thưởng lớn, người lao động tại các doanh nghiệp vận tải, dịch vụ nhận mức thưởng Tết vài triệu đồng, thậm chí có nơi không có thưởng. Đây là điều dễ hiểu khi lĩnh vực vận tải đã phải đối mặt với khó khăn suốt thời gian dài do dịch Covid-19.

Về quê ăn Tết, đừng nên quá hoang mang!

Chưa đầy 2 tuần nữa là đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tuy nhiên đến thời điểm này nhiều người vẫn do dự, chưa quyết định về quê ăn Tết hay ở lại thành phố vì nỗi lo dịch bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng, người dân cũng không nên quá lo lắng. Xem chi tiết

“Tết nghèo mà vui” trong ký ức họa sĩ Đức “nhà sàn”

Là con trai thứ, họa sĩ Mạnh Đức được ví như “bản sao hoàn hảo” của cố nhà văn Kim Lân. Tết cận kề nhưng ông cho hay, “chưa nghĩ đến Tết” vì đang vừa tất bật cho các hoạt động cùng Ban Quản lý phố cổ Hà Nội, vừa trở lại với nghề “cầm cọ” sau hơn 3 thập kỷ.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.