Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 25/3/2020

25/03/2020, 07:42

Doanh nghiệp vận tải gồng mình nuôi người lao động; Boeing, Airbus chao đảo vì Covid-19... là những tin mới nhất trên Báo Giao thông.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 37 ra ngày 25/3/2020

Doanh nghiệp vận tải gồng mình nuôi người lao động

Chỉ sau hơn 2 tháng dịch Covid-19 bùng phát, nhiều doanh nghiệp (DN) vận tải đứng trước nguy cơ phá sản, cho nhân viên nghỉ đồng loạt. Nhưng trong bối cảnh khó khăn chung, cũng có không ít DN đang nỗ lực gồng gánh, không để người lao động phải mất việc, mất thu nhập. Xem chi tiết

Tôi xin góp tiền cách ly

Chứng kiến tất cả quá trình đón tiếp, phục vụ những người cách ly, thật sự chúng em rất cảm kích. Hàng trăm người thức trắng đêm ở sân bay, ở khu cách ly, luôn bức bối trong bộ đồ bảo hộ nhưng vẫn luôn nhẹ nhàng, tận tình với số người đổ về ngày một đông. Xem chi tiết

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:
Kêu gọi đầu tư PPP mà nhiều thủ tục như vậy có khả thi?

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 43, chiều 24/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Quảng Ninh: CSGT vừa xử lý vi phạm vừa tuyên truyền phòng dịch

Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ninh vẫn tăng cường xử lý vi phạm tốc độ và nồng độ cồn nhằm kéo giảm TNGT. Quá trình xử lý, CSGT kết hợp tuyên truyền nhắc nhở tới người tham gia giao thông các biện pháp phòng chống dịch.

Doanh nghiệp may mặc “bẻ ghi” chiếm lĩnh thị trường khẩu trang

Có lợi thế về dây chuyền, nhân công, kèm đó là sự nhanh nhạy, quyết đoán, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp đã “bẻ ghi” sản xuất khẩu trang, áp dụng công nghệ mới, sáng tạo để sản phẩm được đón nhận không chỉ trong mùa dịch. Xem chi tiết

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể:
Chiến lược đảm bảo ATGT cần có tầm nhìn dài hạn

Sáng 24/3, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp về kế hoạch triển khai xây dựng Chiến lược quốc gia về đảm bảo trật tự ATGT đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Xem chi tiết

Ùn ùn người vào cách ly, tránh lây nhiễm chéo thế nào?

Để phòng dịch Covid-19, Việt Nam hiện đang cách ly gần 52.800 người, trong đó có hơn 22.400 người cách ly tập trung tại bệnh viện và các cơ sở khác. Việc tránh lây nhiễm chéo dịch trong chính khu cách ly là vấn đề được nhiều người rất quan tâm. Xem chi tiết

Áp dụng án lệ: Cố ý gây tai nạn làm chết người bị xử tội giết người

Thực tế cho thấy, đã có nhiều vụ TNGT, tài xế cố ý điều khiển xe cán nạn nhân đến chết với tâm lý “bồi thường một lần còn hơn phải nuôi suốt đời”. Tuy nhiên, cơ quan điều tra, tố tụng rất khó chứng minh, kết tội Giết người đối với các tài xế này. Nhưng từ ngày 15/4 tới, khi Án lệ số 30/2020/AL chính thức được đưa vào áp dụng, sẽ góp phần ngăn chặn loại tội ác này. Xem chi tiết

Tranh cãi quy định không làm việc với người ăn mặc phản cảm

Nhiều luật sư cho rằng, quy định cảnh sát xử lý hành chính có quyền từ chối làm việc với người dân ăn mặc phản cảm không dễ thực hiện, bởi rất khó xác định thế nào là phản cảm. Xem chi tiết

Bóng đá thế giới ảnh hưởng gì từ việc hoãn EURO 2020?

Việc hoãn EURO 2020 sang năm 2021 nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch thi đấu của các đội tuyển bóng đá châu Âu và châu Mỹ.

Boeing, Airbus chao đảo vì Covid-19

Giữa bối cảnh tình hình dịch bệnh tại Mỹ, châu Âu diễn biến khôn lường, cả hai hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới là Airbus và Boeing không tránh khỏi ảnh hưởng tiêu cực. Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.