Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 27/11/2019

27/11/2019, 08:03

Năm 2025 làm xong sân bay 25 triệu khách Long Thành; Hôm nay, Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 8... là những tin mới nhất trên Báo Giao thông.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 142 ra ngày 27/11/2019​

Năm 2025 làm xong sân bay 25 triệu khách Long Thành

Chiều 26/11, với hơn 90% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (CHK Long Thành) giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 4,779 tỷ USD. Cùng với việc sử dụng vốn của nhà đầu tư, không sử dụng bảo lãnh của Chính phủ, Quốc hội yêu cầu dự án phải đảm bảo tiến độ, tính khả thi, hiệu quả và công khai, minh bạch. Xem chi tiết

Hôm nay, Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 8

Theo dự kiến chương trình làm việc Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, hôm nay (27/11), buổi sáng, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà giải trình ý kiến của ĐBQH. Xem chi tiết

“Cà phê đường tàu” tái xuất nhộn nhịp “phố nhà Dầu”

Sau hơn một tháng kể từ khi “phố cà phê đường tàu” ở khu vực phố Trần Phú, Phùng Hưng (Hà Nội) được rào chắn và có lực lượng chốt trực buộc phải dừng hoạt động vì vi phạm ATGT đường sắt, thì lại xuất hiện một phố “cà phê đường tàu” khác thuộc địa bàn phường Khâm Thiên với các chiêu thức kinh doanh tương tự. Xem chi tiết

Đắk Lắk: Taxi Tây Nguyên ngang nhiên hoạt động “chui”

Taxi Tây Nguyên (thuộc Công ty TNHH Vận tải Lâm Nguyên chi nhánh Ea Kar) không được cấp phép kinh doanh vận tải taxi nhưng vẫn ngang nhiên đưa xe vào hoạt động. Tất cả các xe không có phù hiệu nhưng vẫn gắn hộp đèn, logo công ty, số điện thoại tổng đài... Xem chi tiết

Cocobay Đà Nẵng thất hứa, nhà đầu tư kiện được không?

Câu chuyện Cocobay Đà Nẵng thông báo chấm dứt trả lợi nhuận theo cam kết là thông tin “trời giáng” đối với nhà đầu tư nhưng lại là kết cục được cảnh báo từ lâu…

Luật hóa hành vi vừa lái xe vừa nghe điện thoại để xử lý

Hành vi sử dụng điện thoại di động khi điều khiển ô tô bị cấm theo Công ước quốc tế về Giao thông đường bộ, nhưng tại Việt Nam hành vi này vẫn chưa bị cấm. Chính vì vậy, phương án sửa đổi Luật GTĐB tới đây đã đề xuất đưa hành vi này vào luật cấm khi tham gia giao thông. Xem chi tiết

Đồng Nai: Xe quá tải vắng bóng sau vụ CSGT tố cấp trên bảo kê

Xe chở quá tải đã không còn tung hoành trên một số tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, sau vụ 2 sĩ quan CSGT tố cáo cấp trên “bảo kê” xe vi phạm.

Vì sao ai cũng “lặng thinh”?

Câu chuyện các cựu cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an huyện Đông Anh đang phải “gõ cửa” khắp nơi để đòi quyền lợi tại một dự án nhà ở mà họ đã đóng tiền từ 18 năm trước khiến nhiều người không khỏi băn khoăn về tinh thần trách nhiệm của những cá nhân, đơn vị liên quan.

U22 Việt Nam đá giữ “giò”, chờ trận thắng thứ 2

Sau trận thắng U22 Brunei, đội tuyển U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ làm được điều tương tự trước U22 Lào khi hai đội đọ sức vào chiều mai (28/11). Việc quan trọng với HLV Park Hang-seo là tiếp tục giữ được lực lượng cho một hành trình dài.

Lộ lỗ hổng quản lý xe tự lái sau vụ tai nạn xe Uber

Khi xe tự lái - phương tiện được các công ty cung cấp dịch vụ gọi xe như Uber nhận định sẽ rất phổ biến trong tương lai, gây tai nạn, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm? Đây chính là câu hỏi cần các nhà sản xuất, công ty cung cấp dịch vụ chia sẻ xe và giới chức trên toàn thế giới tập trung trả lời trước khi đưa loại xe này vào sử dụng đại trà. Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.