Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 28/11/2018

28/11/2018, 07:40

Thúc tiến độ 3 dự án giao thông lớn; Nhiều xe khách Hải Phòng - Quảng Ninh bỏ bến chạy dù...

31

Trang nhất Báo Giao thông số 191 ra ngày 28/11/2018

Thúc tiến độ 3 dự án giao thông lớn

Hôm qua (27/11), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trực tiếp thị sát, kiểm tra và đưa ra những chỉ đạo “nóng” trên công trường để đẩy nhanh tiến độ 3 dự án giao thông trọng điểm gồm: Cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và cầu Hưng Hà vượt sông Hồng. Xem chi tiết

TP HCM còn ngập dài dài, ai phải bồi thường xe hỏng?

Từ thực tế công tác quản lý, xử lý chống ngập, các chuyên gia nhận định, trong tương lai TP HCM vẫn phải tiếp tục “sống chung với ngập”. Còn trước mắt câu hỏi nóng bỏng đặt ra hiện nay là phương tiện giao thông của người dân hư hỏng do ngập, ai sẽ phải bồi thường? 

Xin đừng đổ lỗi ông trời!

Trận mưa từ tối 25/11 đến nay trên địa bàn TP HCM khiến 3 người tử vong, hàng chục cây cối, cột điện bị gãy đỗ... Tuy nhiên, những thiệt hại cho người dân như xe bị chết máy giữa đường, nước ngập vào nhà, ô nhiễm môi trường… khó thống kê hết. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Năm 2019, triển khai nhiều dự ángiao thông lớn

Ngày 27/11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và một số địa phương để xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 (Nghị quyết số 01 của Chính phủ). Xem chi tiết

Hà Nội: Bùng phát bãi trông giữ ô tô không phép

Nhiều bãi trông giữ phương tiện không được cấp phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất trật tự ATGT. Các bãi xe này hàng ngày, hàng giờ thu lợi nhuận không hề nhỏ, còn lực lượng chức năng thì không thể xử lý dứt điểm. Xem chi tiết

Tàu lắp thêm “vòi rồng”, không hút cát cũng bị phạt

Các trường hợp phương tiện thủy tự ý gắn thêm “vòi rồng” đều bị lực lượng CSGT đường thủy kiểm tra, xử phạt góp phần ngăn chặn nạn cát tặc. Tuy vậy, các quy định quản lý cần đồng bộ để không còn tình trạng lách luật hoặc phạt cho tồn tại. Xem chi tiết

Nhiều xe khách Hải Phòng - Quảng Ninh bỏ bến chạy dù

Hàng loạt nhà xe chạy tuyến Hải Phòng - Quảng Ninh đang bỏ bến chính chạy dù, phá vỡ quy hoạch luồng tuyến vận tải hành khách, gây mất trật tự ATGT. Hiện tượng này xảy ra suốt một thời gian dài bất chấp sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng. 

Vũ “nhôm” khai có 3 tên, 2 quốc tịch

Ngày 27/11, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongA bank- DAB) với 25 bị cáo. Trong số này có Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc DongABank), bị truy tố về hai tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Xem chi tiết

Champions League: Liverpool bị dồn vào chân tường

Từ vị thế của một ứng viên cho ngôi vô địch, Liverpool đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi Champions League 2018-2019 ngay từ vòng bảng. 

Lùm xùm D&G và bài học cho các “ông lớn” thời trang

“Việc đưa phong cách tiếp thị pha chút mỉa mai đặc trưng của Italia sang Trung Quốc là một bước đi quá giới hạn của Dolce & Gabbana” (D&G), chuyên gia cao cấp Mario Ortelli nói. Xem chi tiết

Nhật, Hàn “đấu” Trung Quốc giành lại thị phần pin xe điện

Vốn là những nước đi đầu trong công nghệ pin, tuy nhiên cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều đang phải đối mặt với việc san sẻ “ngôi vương” cho Trung Quốc – một quốc gia mới nổi trong lĩnh vực chế tạo đặc biệt này nhưng nhanh chóng đạt được những thành tựu đáng kể. 

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.