Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 31/5/2019

31/05/2019, 09:02

Công bố phần mềm chống lái xe gian dối; Đừng thấy vướng do yếu kém lại đòi sửa luật... là những tin mới nhất ngày 31/5.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 65 ra ngày 31/5/2019

Đừng thấy vướng do yếu kém lại đòi sửa luật

Việc Luật Đầu tư công ra đời được đánh giá là đã tạo cơ sở pháp lý thống nhất, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, góp phần tích cực vào việc chống thất thoát, lãng phí, khắc phục tình trạng cửa quyền, nhũng nhiễu trong quản lý đầu tư công... Tuy nhiên, đến nay vì sao luật này lại phải sửa sau chưa đầy 5 năm ra đời? Khi sửa đổi, có những vướng mắc nào cần phải tháo gỡ, giúp triển khai các dự án được nhanh chóng, hiệu quả? Xem chi tiết

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ:
Nghiên cứu đưa vào kế hoạch kiểm toán về giá điện

Trong phiên thảo luận của Quốc hội về kinh tế - xã hội chiều 30/5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đăng đàn giải trình một số vấn đề đại biểu quan tâm. Xem chi tiết

Nhà đầu tư cao tốc “kêu cứu” vì bị Nhà nước nợ: “Đại gia” cao tốc lâm nạn

Giữ vai trò là doanh nghiệp nòng cốt, “đầu tàu” trong đầu tư phát triển hệ thống đường cao tốc quốc gia, nhưng Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đang lâm vào tình thế rất khó khăn khi quá trình tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư 5 dự án cao tốc gặp nhiều vướng mắc.

Công bố phần mềm chống lái xe gian dối

Chiều qua (30/5), Cục CSGT ra mắt phần mềm tra cứu thông tin GPLX. Từ nay, lái xe cố tình gian dối, giả báo mất để được cấp nhiều giấy phép lái xe, hoặc bị tạm giữ, tước không đến nộp phạt nhằm xin cấp lại, phần mềm sẽ phát hiện ngay... Xem chi tiết

Phải phạt cả người tiếp tay “ma men” lái xe

Để ngăn chặn nguy cơ tai nạn liên quan đến rượu, bia ngay từ đầu, chuyên gia giao thông Khương Kim Tạo cho rằng, cơ quan chức năng cần nghiên cứu chế tài xử lý cả “ma men” lái xe và những người cố tình bán rượu, bia cho lái xe uống tại chỗ rồi lái xe về.

Tăng tuổi nghỉ hưu: Lãnh đạo có chịu rời ghế làm nhân viên?

Ở các vị trí lãnh đạo tầm trung, nếu tăng tuổi nghỉ hưu phải tính đến tính kế thừa của lớp trẻ. Một người đã làm quản lý ở vị trí đó lâu năm thì sẽ rất khó có sự sáng tạo, đột phá. Trong khi những người đã từng làm lãnh đạo thì rất khó rời “ghế” để làm nhân viên. Xem chi tiết

“Nữ hoàng lục bình” viết tiếp chuyện vì người nghèo sau giải oan

Viện KSND tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức công khai xin lỗi bà Huỳnh Ngọc Bích, người thành lập HTX Thủ công mỹ nghệ mây tre lá Ngọc Bích, tạo công ăn việc làm cho hơn 8.000 lao động nhiều tỉnh miền Tây, được người dân gọi là “nữ hoàng lục bình”. Vụ án mà bà Bích vướng phải được dư luận rất quan tâm vì đã kéo dài hơn 8 năm, khiến nữ chủ nhân khuynh gia bại sản, hàng nghìn người nghèo bị vạ lây.

Truy bắt “cát tặc”, cán bộ xã bị xe ben cán trọng thương

Dù vẫn đang nằm trên giường bệnh chống chọi với những cơn đau hành hạ sau khi bị xe ben khai thác cát trái phép tông trọng thương, anh Phạm Hồng Khuê - cán bộ xã Đại Cường (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) vẫn canh cánh nỗi lo làng quê, thôn xóm chưa yên bình khi nạn “cát tặc” vẫn hoành hành.

Trần Nguyên Mạnh đứng lên từ vấp ngã

Trần Nguyên Mạnh từng được coi là tội đồ của đội tuyển Việt Nam và bị lãng quên từ AFF Cup 2016. Hơn 2 năm sau, anh đánh dấu sự trở lại của mình bằng phong độ ấn tượng.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.