Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 3/6/2019

03/06/2019, 08:43

Bất cập BOT đã được giải quyết ra sao?; Chưa hết dịch tả lợn châu Phi đã lo thiếu thịt lợn... là những tin mới nhất ngày 3/6.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 66 ra ngày 3/6/2019

Bất cập BOT đã được giải quyết ra sao?

Sau hơn một năm Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 437 (21/10/2017), Bộ GTVT đã quyết liệt vào cuộc để tập trung rà soát, xử lý một cách trực diện những vấn đề còn tồn tại, bất cập ở các dự án BOT giao thông trên cả nước.

Người dân không hẹp hòi với dự án BOT

Toàn quốc có 62 dự án BOT do Bộ GTVT quản lý nhưng thực chất tới nay chỉ có rất ít dự án không được đồng tình. Nhà nước và doanh nghiệp phải vào cuộc sớm giải trình, thông tin minh bạch cùng người dân giải quyết vấn đề.

Ngày mai (4/6), Quốc hội chất vấn 5 thành viên Chính phủ

Theo chương trình kỳ họp thứ 7, tuần này Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày làm việc (từ 4/6 đến sáng 6/6) để chất vấn 4 Bộ trưởng và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Xem chi tiết

Bắt buộc cảnh báo tác hại trên chai rượu, lon bia

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh được chứng minh là biện pháp có chi phí thấp và hiệu quả cao. Việc ghi nhãn và in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên bao thuốc lá đã được thực hiện từ năm 2013 tại Việt Nam. Vì sao chưa thể làm với bia rượu? Xem chi tiết

Chưa hết dịch tả lợn châu Phi đã lo thiếu thịt lợn

Hết bão giá, dịch tai xanh và giờ là dịch tả lợn châu Phi, người nuôi lợn kiệt quệ cả về vật chất lẫn tinh thần. Hầu hết hộ chăn nuôi vừa và nhỏ không còn sức tái đàn, dẫn tới nguy cơ khủng hoảng thiếu thịt lợn thời gian tới. Xem chi tiết

Gỡ “nút thắt” hạ tầng kết nối cảng biển

Điểm nghẽn của cảng biển Việt Nam được chỉ rõ là mạng lưới giao thông kết nối. Để gỡ “nút thắt” này, nhiều chuyên gia cho rằng, cần một “nhạc trưởng” thực thụ...

Nhà đầu tư cao tốc “kêu cứu” vì bị Nhà nước nợ: Để giữ niềm tin với nhà đầu tư

Nhiều ý kiến cho rằng, Chính phủ đã cam kết với doanh nghiệp thì phải thực hiện để giữ niềm tin với các nhà đầu tư khác, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng giao thông. Xem chi tiết

Ai dung túng bãi gỗ khổng lồ vi phạm ở KCN Minh Phương, Hải Phòng?

Một bãi tập kết gỗ khổng lồ rộng gần 5ha của Công ty CP Thương mại Trường Xuân ngang nhiên mọc lên tại dải hành lang cây xanh thuộc KCN Minh Phương (quận Hải An, Hải Phòng) nhưng tới nay không bị bất cứ cơ quan nào xử lý. Liệu có một thỏa thuận ngầm của KCN Minh Phương cho phép Công ty Trường Xuân trắng trợn vi phạm? Xem chi tiết

Bảo vệ có được phạt người đi xe ngược chiều trong khu chung cư?

Trên mạng xã hội hiện đang lan truyền thông tin và hình ảnh về sự việc một người đi xe máy ngược chiều trong phạm vi vỉa hè trước cửa tòa nhà chung cư cao cấp Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân, Hà Nội) bị bảo vệ tòa nhà ra chặn bắt rồi lập biên bản phạt tiền 100.000 đồng.

Công mỏi, thủ mòn tuyển Việt Nam chơi thế nào tại King’s Cup 2019?

Đội tuyển Việt Nam bị đặt nhiều dấu hỏi về sức mạnh trước thềm King’s Cup 2019. Cạnh đó, thày Park sẽ xoay xở ra sao khi các học trò của ông đa phần đều đang rơi vào trạng thái quá tải?

Nhiều nước ưu tiên nhà đầu tư ngoại làm BOT cao tốc

Trong một vài năm gần đây, phương thức đầu tư BOT do tư nhân ngoại đầu tư đang rất được ưa dùng để xây dựng đường cao tốc tại nhiều nước, nhất là những nước kinh tế còn chậm hoặc mới đang phát triển, “khát vốn” tại châu Á như: Ấn Độ, Campuchia, Lào, Myanmar… và một số nước châu Phi. Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.