Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 4/11/2019

04/11/2019, 08:03

Nhiều quy định mới siết đào tạo lái xe; Gian nan cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận lại tắc vốn... là những tin mới nhất ngày 4/11.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 132 ra ngày 4/11/2019​

Nhiều quy định mới siết đào tạo lái xe

Kể từ 1/1/2020, việc đào tạo, sát hạch và cấp GPLX có nhiều thay đổi, đặc biệt sẽ có nhiều giải pháp để giám sát chặt cả thời gian học lý thuyết và thực hành của học viên, chống ăn bớt giờ học… Xem chi tiết

Khi đại biểu Quốc hội đóng hai vai

Câu chuyện tăng số lượng ĐBQH chuyên trách là vấn đề đã được bàn từ lâu. Nhưng việc một đương kim Bộ trưởng mạnh dạn đề xuất “nhường ghế”, thẳng thắn nói về thực trạng của những người “một gánh hai vai” thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Xem chi tiết

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:
Quan điểm của Việt Nam về tình hình Biển Đông luôn nhất quán

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các Hội nghị liên quan, sáng 3/11, tại Bangkok, Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 22. Xem chi tiết

Quốc hội chất vấn Thủ tướng và bốn Bộ trưởng

Tiếp tục kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, trong ba ngày (từ 6-8/11), Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Thủ tướng và 4 Bộ trưởng: Bộ Nội vụ; Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT); Bộ Thông tin và truyền thông sẽ trả lời chất vấn Quốc hội.

Gian nan cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận lại tắc vốn

Quốc hội đã đồng ý chủ trương bố trí phần vốn góp của Nhà nước 2.186 tỷ đồng, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì nhiều cuộc họp; các bộ ngành, địa phương, nhà đầu tư cũng vào cuộc quyết liệt nhưng dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn đang đứng trước nguy cơ lụt tiến độ thông tuyến vào cuối năm 2020 vì tắc vốn tín dụng.

Vì sao Vietnam Airlines chi 3,7 tỷ USD mua 50 máy bay thân hẹp?

Vietnam Airlines đang lập dự án mua 50 tàu bay thân hẹp, vốn là đội tàu được hãng này đánh giá là “chủ lực, mang lại hiệu quả lớn nhất”.

Nữ sinh 19 tuổi không đầu hàng ung thư

Ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, cô sinh viên năm thứ hai trường ĐH Ngoại thương Trần Đặng Thủy Tiên (SN 2000, Hải Phòng) đã phải đối mặt với căn bệnh nan y ung thư vú. Thế nhưng có gặp Tiên, mới cảm nhận hết được tinh thần lạc quan của “chiến binh” trẻ tuổi này. Xem chi tiết

Chuyện buồn ở làng chuyên đi kiếm ăn ở “thiên đường”

Sau khi có hàng nghìn người đi theo “làn sóng” xuất khẩu lao động (XKLĐ) ở nước ngoài, Cương Gián trở thành xã giàu có nhất nhì huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, phía sau những chuyến XKLĐ đó là cả trăm nỗi niềm cơ cực của kẻ ở, người đi.

Niềm vui nhà mới của cụ bà có 3 người thân bị TNGT

Sau gần 2 tháng Báo Giao thông trao số tiền 50 triệu đồng và dưới sự giám sát của Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp và chính quyền địa phương, căn nhà mới khang trang đã được xây trên nền đất cũ của gia đình bà Lê Thị Phước (khóm 2, phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp). Bà Phước là mẹ, bà của 3 nạn nhân tử vong thương tâm trong một vụ TNGT. Xem chi tiết

Báo Giao thông phản hồi ý kiến của Công ty TNHH Thành Bưởi

Báo Giao thông vừa nhận được thư yêu cầu của Công ty TNHH Thành Bưởi về việc đăng ý kiến phản hồi và cải chính theo Luật Báo chí về bài viết “Điều tra hình sự “hô biến” đất nông nghiệp của Giám đốc Thành Bưởi”. Thư yêu cầu đề ngày 26/10/2019 do ông Lê Đức Thành, Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi ký.

Tuyển Việt Nam chuẩn bị gì cho hai trận định đoạt số phận?

Hai trận gặp UAE (14/11) và Thái Lan (19/11) có tính chất quyết định tới tham vọng đi tiếp của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Dù có lợi thế sân nhà nhưng thày trò HLV Park Hang-seo được dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.