Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 4/3/2019

04/03/2019, 07:29

Tiền đâu chi hàng chục tỷ đô mua máy bay?; Hôm nay, Thủ tướng chủ trì họp ngăn dịch tả lợn châu Phi... là những tin mới nhất ngày 4/3.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 27 ra ngày 4/3/2019

Tiền đâu chi hàng chục tỷ đô mua máy bay?

Những hợp đồng mua máy bay “siêu khủng” liên tiếp được ký kết trong tuần qua khiến nhiều người đặt câu hỏi: Tiền đâu để các đại gia mua máy bay? Xem chi tiết

Không phải cứ mua là có thể bay

Những e ngại về việc hạ tầng hàng không có đáp ứng đủ được đặt ra khi số lượng tàu bay dự báo sẽ tăng nhanh chóng, nhất là khi các đơn hàng mua cả trăm tàu bay liên tục được các hãng hàng không công bố.

Hôm nay, Thủ tướng chủ trì họp ngăn dịch tả lợn châu Phi

Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát, sáng nay (4/3), Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì hội nghị. Các bộ, ngành, địa phương đã có dịch bệnh và các tỉnh, thành có nguy cơ cao; đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, Tổ chức Thú y thế giới và một số nước như Mỹ, Úc... cũng sẽ tham dự hội nghị này. Xem chi tiết

Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài bị truy thu gần 1,2 tỷ đồng

Trong văn bản gửi các đơn vị liên quan về giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Dự án BOT cải tạo, nâng cấp QL2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ GTVT đã chấp thuận chủ trương miễn giảm giá vé trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài theo đề xuất của Tổng cục Đường bộ VN. Tuy nhiên, Bộ GTVT cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ phải truy thu số tiền gần 1,2 tỷ đồng của Công ty Cổ phần BOT QL2 vì đã miễn giảm giá vé không đúng đối tượng. Xem chi tiết

Hà Nội: Nhiều giải pháp mạnh chấn chỉnh ATGT trước cổng trường

Hà Nội sẽ tiến hành tổng rà soát tất cả các khu vực cổng trường học trên địa bàn, đồng thời có nhiều giải pháp mạnh chấn chỉnh tình trạng lộn xộn, mất ATGT để đảm bảo ATGT cho học sinh.

Đắk Lắk: Chủ tịch xã bị tố bán gỗ tang vật

Ông Trần Thế Tôn (nguyên cán bộ văn hóa xã Cư Drăm, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) vừa có đơn tố cáo lãnh đạo UBND xã chỉ đạo lực lượng công an xã đi bắt gỗ lậu, sau đó đưa về xã tập kết và bán cho người trong cơ quan. Sự việc không được lập biên bản vi phạm hành chính, không báo cáo cơ quan chức năng. Xem chi tiết

Ép đền 400 triệu mới cho giải tỏa hiện trường tai nạn có phạm tội?

Nhận tin người thân bị TNGT tử vong trên QL4D, hàng trăm người thân, họ hàng, bạn bè nạn nhân đã kéo ra hiện trường đòi bồi thường 400 triệu đồng khiến việc giải quyết của lực lượng chức năng gặp khó khăn.

Vòng loại U23 châu Á 2020: Nỗi lo đối thủ quen của bóng đá Việt Nam

Vòng loại U23 châu Á 2020, nơi U23 Việt Nam sẽ chinh chiến với đa phần những cái tên lạ vốn là nòng cốt của các đội tuyển trẻ chưa để lại nhiều dấu ấn ở cả giải đấu quốc nội cũng như đấu trường khu vực. Bởi vậy, gặp lại những đối thủ quen thuộc mà chúng ta từng chiến bại trước đây khiến dư luận không khỏi hoài nghi về cơ hội của U23 Việt Nam. Xem chi tiết

Tranh cãi giữ hay bỏ cấp phép người đẹp dự thi quốc tế

Những năm qua, có không ít người đẹp dính án phạt từ cơ quan quản lý vì việc thi “chui” như: Phan Hoàng Thu, Oanh Yến, Diệu Linh, Lâm Thùy Anh… Lần gần nhất, Lê Âu Ngân Anh trở thành tâm điểm khi bất chấp việc không được Cục Nghệ thuật và biểu diễn (NT&BD) cấp phép đi thi Miss Intercontinental 2018 nhưng cô vẫn quyết đi thi.

Hậu thượng đỉnh Hà Nội: Mỹ dừng tập trận, Triều Tiên sẵn sàng giải giáp hạt nhân

Chỉ ba ngày sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ra thông báo hủy các cuộc tập trận chung lớn với Hàn Quốc, trong khi chính quyền Bình Nhưỡng tái khẳng định việc sẵn sàng giải giáp khu phức hợp hạt nhân Yongbyon của nước này dưới sự thanh sát của Mỹ.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.