Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 4/6/2018

04/06/2018, 08:22

Những bất cập BOT giao thông đã được xử lý ra sao?; Các ĐBQH kỳ vọng chất vấn hỏi nhanh đáp gọn...

34

Trang nhất Báo Giao thông số 89 ra ngày 4/6/2018

Những bất cập BOT giao thông đã được xử lý ra sao?

Thời gian qua, Bộ GTVT đã tập trung rà soát, xử lý những vấn đề còn tồn tại, bất cập tại các dự án BOT giao thông trên cả nước một cách trực diện, quyết liệt, cầu thị theo đúng tinh thần Nghị quyết 437 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Xem chi tiết tại đây

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn thi đua yêu nước với công việc hằng ngày của mỗi người

Tổng Bí thư chỉ rõ, 70 năm qua, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức lôi cuốn, động viên, hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách và thành tích to lớn trong sự nghiệp cách mạng. Xem chi tiết tại đây

Các ĐBQH kỳ vọng chất vấn hỏi nhanh đáp gọn

Từ hôm nay đến 6/6, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn 4 Bộ trưởng về 4 nhóm vấn đề đã được các ĐBQH lựa chọn. Trao đổi với Báo Giao thông bên hành lang Quốc hội, các ĐBQH đã nêu nhiều kỳ vọng xung quanh phiên chất vấn, trả lời chất vấn với nhiều đổi mới theo thể thức hỏi nhanh đáp gọn tại phiên họp lần này.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể mở đầu phiên trả lời chất vấn

Không nên quy định cứng vị trí để phong tướng

Tuần này, Quốc hội sẽ thảo luận Luật CAND sửa đổi. Việc sửa đổi luật là rất cần thiết khi trước đây, Bộ Công an có 8 tổng cục, dần dần thêm 4 tổng cục nữa, nhưng giờ bỏ cấp trung gian này. Xem chi tiết tại đây

Đường sắt siết kỷ cương sau những vụ tai nạn nghiêm trọng

Ngành Đường sắt đang nỗ lực siết chặt kỷ cương, bịt những “lỗ hổng” an toàn do lỗi chủ quan, đồng thời xử lý nghiêm người đứng đầu để đảm bảo ATGT và ngăn TNGT nghiêm trọng xảy ra... Xem chi tiết tại đây

Cận kề hạn tịch thu, xe tự chế vẫn tung hoành Thủ đô

Chỉ còn 1 tháng nữa (30/6) đến hạn thu hồi toàn bộ xe ba bánh tự chế theo lộ trình của Sở GTVT Hà Nội, thế nhưng trên nhiều tuyến đường, xe 3 bánh vẫn xuất hiện nhan nhản, đua nhau tụ tập để chèo kéo khách chở hàng. Xem chi tiết tại đây

Thái Bình: Xe trá hình bùng phát lấn át xe tuyến cố định

Không cạnh tranh nổi với các loại xe trá hình bùng phát, từ năm ngoái đến nay, có đến 101 nốt vận tải tuyến cố định Thái Bình - Hà Nội ngừng hoạt động tại bến xe Thái Bình. Mới đây nhất, từ ngày 29-31/5, 14 phương tiện vận tải hành khách tuyến Thái Bình - Giáp Bát của Công ty CP Xe khách Thái Bình dừng hoạt động vì thua lỗ. Xem chi tiết tại đây

Lỏng lẻo cấp phép thực phẩm chức năng, đừng trông chờ hậu kiểm

Xử lý vi phạm cống hóa mương Phan Kế Bính, Hà Nội: Chính quyền “án binh bất động” lạ thường!

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, đến cuối tháng 5, mới chỉ có dự án cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô đang được xử lý rốt ráo, còn tại dự án cống hóa mương Phan Kế Bính, các sai phạm vẫn ngang nhiên tồn tại trước sự án binh bất động của các cấp chính quyền. 

World Cup 2018 liệu có xuất hiện “ngựa ô”?

Trong số 32 đội bóng tham dự World Cup 2018, một vài cái tên không được đánh giá cao nhưng lại tiềm ẩn khả năng tạo ra bất ngờ. Thế nhưng, để thực sự gây tiếng vang không phải là nhiệm vụ dễ dàng. 

Nhà hát Cải lương Việt Nam 67 năm vẫn lang thang không nhà

Với 67 năm hình thành và phát triển, mỗi năm dàn dựng từ 2 - 3 vở diễn không thua kém bất kỳ nhà hát nào thuộc Bộ VH,TT&DL, thế nhưng đến nay, Nhà hát Cải lương VN vẫn chưa có rạp của chính mình để biểu diễn. 

Hạ tầng giao thông Nga sẵn sàng cho World Cup 2018

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.