Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 6/11/2019

06/11/2019, 07:37

Bất an “ngáo đá” và tội phạm bộc phát; Định danh loại hình vận tải, xe hợp đồng hết chiêu trá hình... là những tin mới nhất ngày 6/11.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 133 ra ngày 6/11/2019​

Bất an “ngáo đá” và tội phạm bộc phát

Cho ý kiến về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khi Quốc hội thảo luận nội dung này tại phiên họp hôm qua (5/11), nhiều ĐBQH lo lắng về thực trạng tội phạm liên quan đến người nghiện ma túy có chiều hướng gia tăng và những vụ giết người dã man xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt cũng như một số loại hình tội phạm mới xuất hiện. Xem chi tiết

Nghịch lý từ ma túy

Thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, nhưng tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Xem chi tiết

Hôm nay, Quốc hội bắt đầu ngày chất vấn đầu tiên

Từ sáng nay (6/11), Quốc hội sẽ bắt đầu phiên chất vấn kéo dài 3 ngày. Xem chi tiết

Taxi có thể lựa chọn gắn hộp đèn trên nóc hoặc dán chữ “xe taxi” trên kính

Bộ GTVT vừa phát đi thông cáo báo chí về việc báo cáo rà soát và hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Bến thủy trái phép trên sông Bôi, hai tỉnh đùn đẩy trách nhiệm

Bến thủy nội địa được xây dựng ở khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình, ngang nhiên hoạt động khi chưa được cấp phép đã gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Định danh loại hình vận tải, xe hợp đồng hết chiêu trá hình.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc phân loại các loại hình vận tải khách trong Luật GTĐB đến nay không còn phù hợp, tạo bất bình đẳng giữa xe tuyến cố định và xe hợp đồng, nảy sinh tình trạng “xe dù, bến cóc” nên cần sửa đổi, phân chia lại loại hình vận tải...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:
Làm hết sức mình để bảo hộ công dân vụ 39 người thiệt mạng ở Anh

Chiều 5/11, mở đầu phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề cập đến vụ việc 39 người thiệt mạng trên một xe tải tại Đông Bắc London (Anh) được dư luận quan tâm và nhấn mạnh: “Chúng ta cố gắng làm hết sức mình trong công tác bảo hộ công dân”.

Đề xuất thu hồi biển số sau khi bán, cho tặng xe

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong dự thảo, Bộ Công an đề xuất với trường hợp trước khi bàn giao xe cho tổ chức, cá nhân (mua hoặc được cho, tặng, điều chuyển) tại tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư khác, chủ xe phải nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe. Trong trường hợp cùng tỉnh, chủ xe chỉ phải nộp lại giấy chứng nhận đăng ký. Xe mang biển số loại cũ (biển 3 số) phải nộp cả đăng ký và biển số. Xem chi tiết

Vì sao thị trường chuyển nhượng V-League đìu hiu?

Dù kỳ chuyển nhượng tiền mùa giải 2020 đã chính thức mở cửa, nhưng các diễn biến vẫn khá đìu hiu. Giới chuyên môn cũng dự đoán khó có những thương vụ thực sự đình đám được tạo ra.

Ông Tập sẽ thân chinh đến Mỹ ký thỏa thuận với ông Trump?

Sau 15 tháng đáp trả nhau bằng “những cú đấm thuế”, thời gian gần đây, Trung Quốc và Mỹ bắt đầu có những tín hiệu tích cực trong các cuộc đàm phán thương mại và có thể đạt được thỏa thuận giai đoạn 1 về tiền tệ, dịch vụ tài chính, nông sản. Khả năng cao, hai bên sẽ đi tới ký kết trong tháng 11 này. Tuy nhiên, chưa rõ hai nước sẽ chọn địa điểm nào để tiến hành lễ ký. Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.