Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 6/1/2020

06/01/2020, 07:35

Dân nhậu sợ, uống rượu không lái xe; Cận Tết, xe dù bến cóc lộng hành Thủ đô... là những tin mới nhất trên Báo Giao thông ngày 6/1.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 3 ra ngày 6/1/2020​

Dân nhậu sợ, uống rượu không lái xe

Chỉ sau 4 ngày lực lượng CSGT toàn quốc ra quân kiểm tra, xử lý hành vi uống rượu, bia lái xe theo quy định mới, đã có gần 1.000 trường hợp bị lập biên bản xử phạt ở mức cao nhất (40 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng). Trước mức phạt rất nặng này, nhiều người đã thực sự “biết sợ” khi nhậu nhẹt xong không dám lái xe mà thuê xe ôm, taxi để đi về; nhiều nhà hàng, quán nhậu cũng thiết lập dịch vụ hỗ trợ khách hàng gửi xe qua đêm hoặc đưa khách về nhà... Xem chi tiết

Không thiếu cách uống rượu, bia vẫn về nhà an toàn

Có rất nhiều lựa chọn có thể uống rượu, bia mà không phải lái xe như có thể đi nhờ, nhờ người thân đưa đón; hoặc di chuyển bằng phương tiện công cộng. Xem chi tiết

Kỳ lạ trung tâm đăng kiểm lỗ vẫn mọc lên như nấm

Sau một năm bỏ quy hoạch, cả nước có thêm 32 trung tâm đăng kiểm mới ra đời. Cuộc đua mở trung tâm đăng kiểm vẫn đang tiếp diễn mạnh mẽ hơn, kể cả khi đa phần các đơn vị này phải hoạt động cầm chừng, thậm chí thua lỗ...

Cận Tết, xe dù bến cóc lộng hành Thủ đô

Những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, xe dù, bến cóc, xe khách trá hình núp bóng xe hợp đồng “đua nhau” đại náo ở khu vực đường Vành đai 3 trên cao, bến xe Mỹ Đình, Hà Nội, gây mất trật tự ATGT.

Shipper, dọn nhà kiếm bạc triệu ngày cận Tết

Cuối năm các ngành dịch vụ, bán lẻ ồ ạt tuyển dụng lao động thời vụ với mức lương hấp dẫn... Tuy nhiên, người lao động cũng được khuyến cáo cẩn trọng để tránh bị mắc bẫy bởi chiêu tuyển dụng “làm ngay” với “việc nhẹ lương cao”.

Giám sát độc lập trục vớt tàu chìm sau sự cố chết người

Sau sự cố khiến 5 công nhân thương vong, ngày 27/12, công tác trục vớt tàu container chìm trên sông Lòng Tàu được tiến hành trở lại với nhiều yêu cầu khắt khe. Xem chi tiết

Khách chê tàu xóc, dịch vụ nghèo nàn, đường sắt nói gì?

Nhiều công ty du lịch, lữ hành phàn nàn về tình trạng quá xóc, lắc khi đi tàu, chưa kể, hạ tầng cho khách du lịch quá nghèo nàn.

Doanh nghiệp kêu cứu vì bị thi hành án quá “nhiệt tình”

Một dự án được Nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm, chưa giải phóng xong mặt bằng, chưa có bất cứ tài sản gì trên đất vẫn bị Cục Thi hành án dân sự (THADS) Hải Phòng thực hiện cưỡng chế kê biên tài sản, trong khi chưa hề có văn bản trao đổi với bên bị thi hành án.

Mục tiêu giành vé dự Olympic của U23 Việt Nam dễ hay khó?

Ít ngày nữa, U23 Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020 (nằm chung bảng D với CHDCND Triều Tiên, Jordan và UAE). Mục tiêu của thày trò HLV Park Hang-se o là giành vé dự Olympic 2020, đồng nghĩa tối thiểu U23 Việt Nam phải vào tới bán kết. Nếu mục tiêu này hoàn thành, HLV Park Hang-seo sẽ lập thêm một cột mốc lịch sử cùng bóng đá Việt Nam.

Cựu tướng Mỹ David Petraeus: “Iran bị hạn chế cơ hội trả đũa Mỹ”

Vừa bước sang thềm năm mới 2020, tình hình chính trị thế giới đã nóng hừng hực vì căng thẳng ở khu vực Trung Đông sau khi một tướng lĩnh cấp cao của Iran chết dưới hỏa lực tên lửa của quân đội Hoa Kỳ. Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.