Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 8/4/2019

08/04/2019, 07:26

Nguy hiểm đấu nối tràn lan vào QL1; Dân đổ đất lấp sông xã, huyện đều không hay biết... là những tin mới nhất ngày 8/4.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 42 ra ngày 8/4/2019

Nguy hiểm đấu nối tràn lan vào QL1

Tình trạng người dân, doanh nghiệp ngang nhiên tháo dải hộ lan, san lấp hành lang an toàn đường bộ (HLATĐB) để mở đường đấu nối trái phép trực tiếp vào QL1 đang diễn ra ở nhiều địa phương, cản trở lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ gia tăng TNGT. Xem chi tiết

Đừng để huyết mạch Bắc - Nam bị “băm nát”

Một công trình quốc gia có ý nghĩa quan trọng bị xâm phạm, nếu việc xử lý chỉ dừng ở phạt hành chính, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu dường như chưa đủ sức răn đe.

Tăng tiêu chuẩn khí thải ô tô, xe nào chịu tác động?

Tiêu chuẩn khí thải cao hơn đối với xe ô tô đang lưu hành bắt đầu được áp dụng từ năm 2020 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, nhất là chủ phương tiện. Vậy, những loại xe nào sẽ phải tăng chuẩn khí thải theo tiêu chuẩn mới…

Thuê flycam xác định vi phạm hành lang đường cao tốc

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan yêu cầu tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ cao tốc. Xem chi tiết

TP HCM: Đề xuất tăng giá vé 51 tuyến buýt trợ giá

Để tạo thêm nguồn thu, giảm trợ giá ngân sách, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM kiến nghị Sở GTVT cho phép tăng giá vé xe buýt phổ thông thêm 1.000 đồng… Xem chi tiết

Người thuê trọ phải trả tiền điện giá “cắt cổ”, EVN ở đâu?

Khảo sát của Báo Giao thông, hầu hết chủ trọ đang thu tiền điện cao gấp 2 lần so với giá điện mà Nhà nước quy định khiến sinh viên, người lao động thiệt thòi, Nhà nước thất thu. Trong khi đó, EVN Hà Nội chưa phát hiện, xử phạt được trường hợp nào. Xem chi tiết

Cơ hội bay giá rẻ dịp nghỉ lễ 30/4 còn hay hết?

Khảo sát trên các trang bán vé trực tuyến, vé máy bay đến các điểm nóng du lịch trong nước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đang cạn dần, mức giá công bố cũng khá cao… Xem chi tiết

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên cả đời đau đáu mở đường Hồ Chí Minh

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là người đầu tiên đề xuất đổi tên công trình Xa lộ Bắc - Nam thành đường Hồ Chí Minh. Ban đầu ý tưởng này bị một số ý kiến phản đối vì cho rằng, dự án đang trong quá trình đầu tư xây dựng nên cứ lấy tên gọi là đường Trường Sơn công nghiệp hóa hay công trình Xa lộ Bắc - Nam.

Thanh Hóa: Dân đổ đất lấp sông xã, huyện đều không hay biết

Thời gian vừa qua, tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) xuất hiện tình trạng người dân đổ đất, đá thải, nuôi thủy sản trái phép trên cửa sông Lạch Trường, vi phạm nghiêm trọng hành lang đường thủy nội địa.

Trở lại V-League, nỗi lo “chầu rìa” của các tuyển thủ U23

Những cầu thủ U23 Việt Nam sau khi chia tay đội tuyển trở về CLB đang phải đối diện với băng ghế dự bị. Đây là thực trạng đã tồn tại nhiều năm nay nhưng không thể trách các đội bóng bởi áp lực thành tích buộc họ phải toan tính.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.