Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 9/1/2019

09/01/2019, 07:35

Chặn “ma men” lái xe gây tai nạn; Chuẩn bị xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất 11.400 tỷ đồng...

33

Trang nhất Báo Giao thông số 04 ra ngày 9/1/2019

Chặn “ma men” lái xe gây tai nạn

Liên tiếp những vụ TNGT kinh hoàng mà tài xế có nồng độ cồn gây ra thời gian gần đây đã thêm lời cảnh báo về hệ lụy uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện, nhất là vào thời điểm Tết đến, Xuân về. Xem chi tiết

Để không còn bất an khi ra đường

Tình trạng tham gia giao thông sau khi đã uống rượu bia ở Việt Nam thực sự rất đáng báo động. Điều này làm cho xã hội trở nên bất an hơn bao giờ hết mỗi khi tham gia giao thông. Xem chi tiết

Đột nhập “điểm nóng” xe quá tải cuối năm

Càng về cuối năm, tình trạng xe quá tải lộng hành càng nghiêm trọng, tập trung vào các điểm nóng trên tuyến quốc lộ trọng điểm, khu vực cảng biển, mỏ vật liệu…

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể: Không để tái phát “cung đèo tử thần”

Chiều tối 8/1, đến thăm nạn nhân vụ xe chở sinh viên lao xuống vực đèo Hải Vân (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo ngành chức năng bên cạnh việc cấp cứu nạn nhân khắc phục hậu quả vụ tai nạn, tới đây phải xử lý rốt ráo, không để tái phát “cung đèo tử thần” ám ảnh người tham gia giao thông.

Chuẩn bị xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất 11.400 tỷ đồng

TCT Cảng hàng không VN (ACV) vừa đề xuất đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T3 và các công trình phụ trợ đồng bộ để khắc phục quá tải hành khách tại CHK quốc tế Tân Sơn Nhất.

Quy định mới về cấp biển xe hộ đê

Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai vừa yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các tỉnh, thành phố chấn chỉnh việc quản lý, phát hành và cấp biển xe hộ đê. Xem chi tiết

Nở rộ website “nhái” bán vé tàu Tết giá cao

Hàng chục website “nhái” giả mạo hình ảnh website của ngành Đường sắt đang ngang nhiên tồn tại kiểu “lập lờ đánh lận con đen” để lừa bán vé tàu trực tuyến giá cao cho hành khách...

Hà Nội đề xuất cho xây vượt tầng trên 2 khu đất vàng nội đô: Lo phá vỡ quy hoạch, bức tử giao thông

Theo quy hoạch khu vực nội đô phố cũ chỉ được phép xây dựng công trình cao không quá 9 tầng, nhưng mới đây UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Thủ tướng đề xuất điều chỉnh quy hoạch kiến trúc tại 2 khu đất trên tuyến phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm) thuộc quy hoạch khu vực phố cũ để được phép xây công trình cao từ 12 - 14 tầng. Điều này khiến chuyên gia kiến trúc, xây dựng lo ngại sẽ phá vỡ quy hoạch gây áp lực rất lớn lên hạ tầng đô thị của thành phố.

Vĩnh biệt nghệ sĩ nhà quê Nguyễn Trọng Tạo

Chúng tôi có hẹn gặp nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, người bạn thơ đã gắn bó từ thời trẻ của nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo tại một quán cafe quen thuộc của giới văn nghệ sĩ. Nhạc sĩ Thụy Kha đã ngồi đó từ bao giờ, ngay chiếc bàn bên cửa sổ trong ngày thời tiết mưa phùn u ám của miền Bắc lặng lẽ hút thuốc và bùi ngùi kể lại những giai thoại về “người anh em thơ ca” Nguyễn Trọng Tạo vừa nhẹ nhàng rời cõi tạm tối 7/1. Xem chi tiết

Từ vụ chuyển nhượng Đặng Văn Lâm: Đã đến lúc tự tin “xuất khẩu” cầu thủ Việt?

Thủ thành Đặng Văn Lâm là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được một CLB nước ngoài hỏi mua chính thức. Từ đây đặt ra câu hỏi: Thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt Nam nói chung hay tư tưởng “mang chuông đi đánh xứ người” nói riêng phải chăng đã đến lúc cần thay đổi?

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.