Thời sự Quốc tế

Tin mới nhất về virus Corona: 259 ca chết, 11.186 ca nhiễm, 15.000 ca nghi

01/02/2020, 07:50

Số liệu thống kê trực tiếp được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố vào sáng nay.

img
Tại một nơi điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus Corona ở Vũ Hán.

Báo cáo mới nhất của chính quyền Trung Quốc cho hay, dịch virus Corona ở Vũ Hán hiện đã cướp đi sinh mạng của 259 người.

Tổng cộng đã có 11.186 ca nhiễm, 15.000 ca nghi nhiễm. Đây là số liệu thống kê trực tiếp được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố vào sáng nay 1/2/2020.

3.341 ca nhiễm mới đã được xác nhận trên toàn thế giới trong 24 giờ qua, với phần lớn các ca nhiễm bệnh ở Trung Quốc đại lục.

Với tổng cộng 11.186 ca nhiễm, dịch virus Corona ở Vũ Hán đã vượt qua đợt bùng phát hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) năm 2003 tính theo tổng số ca bệnh.

Chính quyền Hồ Bắc cho biết 6.738 bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. 956 trong số này là những trường hợp nghiêm trọng và có tới 339 người bị bệnh nặng.

img
Đại dịch virus Corona biến thể mới đã lan ra 22 quốc gia trên toàn thế giới.

Ngoài Hồ Bắc, các tỉnh Chiết Giang và Quảng Đông là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất với số ca nhiễm lần lượt là 537 và 436.

Theo sau họ là các tỉnh Hà Nam, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Trùng Khánh, hiện có tổng cộng từ 200 đến 400 trường hợp.

Với các bệnh nhân mới được chẩn đoán ở Nga và Thụy Điển, dịch virus Corona ở Vũ Hán hiện đã lan sang 22 quốc gia trên toàn cầu.

5 quốc gia hiện đã đóng cửa biên giới với khách du lịch từ Trung Quốc gồm có: Nga, Hoa Kỳ, Singapore, Mông Cổ và Triều Tiên.

Italy và Israel cũng đã đình chỉ tất cả các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc đại lục.

Các hãng hàng không vốn đầy đủ dịch vụ và ngân sách cũng đã quyết định tạm dừng tất cả các chuyến bay trong thời gian hiện tại hoặc giảm mạnh số lượng chuyến bay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.