Thời sự

Tin mới nhất về vụ cháy chung cư cao cấp Carina Plaza

24/03/2018, 19:11

Chiều 24/3, UBND quận 8 cho biết, nguyên nhân và toàn bộ vụ cháy và chữa cháy, cứu người xảy ra ở Carina

29496853_10204483501684052_1654362591975702251_n

Anh Trần Tuấn Thanh, Phòng cảnh sát PCCC Q.8 tham gia chữa cháy bị phỏng, tuột hết cả da bàn tay. Bức ảnh gây xúc động với nhiều người...

Chiều 24/3, UBND quận 8 cho biết, sau khi các cơ quan khám nghiệm tử thi để điều tra liên quan đến vụ cháy khiến 13 người tử vong xảy ra tại chung cư Carina Plaza… Người thân của các nạn nhận xấu số đã nhận dạng xong thi thể và đưa về nhà lo hậu sự…

Cũng thông tin từ UBND Q.8, vụ cháy xảy ra lúc 1h25 ngày 23/3 xuất phát từ tầng hầm để xe tại chung cư Carina Plaza (1648 Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8). Khi phát hiện cháy, người dân trong khu vực đã báo tin cho Trung tâm chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận 8, Ủy ban nhân dân Phường 16. Ngay lập tức, các cơ quan chức năng cùng phối hợp và huy động lực lượng từ nhiều đơn vị khác nhau phối hợp đưa người dân trong khu chung cư ra bên ngoài.

Lực lượng phối hợp này huy động tổng cộng 35 xe chữa cháy các loại (13 xe nước, 5 xe thang, 17 xe chuyên dụng các loại) cùng 205 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để thực hiện công tác chữa cháy và triển khai tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, huy động lực lượng cứu thương gồm: Bệnh viện Quận 8 (2 xe; 8 bác sĩ, y tá), Bệnh viện Quận 6 (1 xe; 2 bác sĩ, y tá), Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (1 xe; 7 bác sĩ, y tá). Riêng Phòng Cảnh sát PCCC Quận 8, đã huy động 9 xe chữa cháy các loại và 53 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để thực hiện chữa cháy cùng lực lượng chi viện từ Cảnh sát PCCC TP.HCM. 

Hàng trăm xe máy bị cháy ở tầng hầm

Hàng trăm xe máy bị cháy ở tầng hầm

Sau khi vụ cháy xảy ra khoảng 20 phút, Thường trực Quận ủy – UBND Quận 8 cùng các vị lãnh đạo khác đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương phối hợp tiến hành phong tỏa khu vực, tổ chức điều tiết giao thông, hỗ trợ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an toàn cho người dân.

Đến 2h27 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến 13 người tử vong trong đó có 3 trẻ em (1 nữ, 2 nam), 10 người lớn (7 nữ, 3 nam). Đến nay, số người chết đã được nhận dạng và chuyển giao cho thân nhân gia đình đưa về nhà lo mai táng, hậu sự. Trong số 35 người bị thương có nạn nhân mới chỉ 2 tháng 13 ngày. Tất cả những người bị thương được cấp cứu điều trị tại 5 bệnh viện trên khu vực trên địa bàn TP. HCM hiện đã qua nguy kịch có tiến triển tốt...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.