Hồ sơ tài liệu

Tin mới nhất vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

13/09/2016, 18:17
image

Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức đề nghị đồng minh Mỹ bắt giáo sĩ Gulen sau vụ đảo chính ngày 15/7.

dao-chinh-tho-nhi-ky-chi-la-man-kich

Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức đề nghị đồng minh Mỹ bắt giáo sĩ Gulen sau vụ đảo chính ngày 15/7.

Ngày 13/9, Reuters đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức đề nghị Mỹ bắt giáo sĩ Gulen - người bị cáo buộc chủ mưu đảo chính hiện đang sống lưu vong ở nước này.

Được biết, tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu, Trung Quốc vừa qua, Tổng thống Erdogan đã thảo luận việc bắt, dẫn độ giáo sĩ Gulen với người đồng cấp Mỹ Obama.

Tuy nhiên, theo nguồn tin trên thì Tổng thống Obama đã giải thích việc bắt ông Gulen mang tính pháp luật chứ không phải chính trị.

 (Nguồn: Sputnik)

Trước đó, ngày 15/7, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đảo chính, kiểm soát đất nước. Tuy nhiên, cuộc đảo chính bị dập tắt chỉ vài giờ sau đó.

Sau cuộc đảo chính, Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc giáo sĩ Gulen là người chủ mưu đồng thời bắt giữ, sa thải nhiều binh lính, nhân viên, quan chức...

Đáng chú ý là mặc dù chưa thể dẫn độ ông Gulen nhưng các công tố viên ở vùng Usak, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị 2 án chung thân và 1.900 năm tù giam với vị này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.