Xã hội

Tin mới nhất vụ giáo viên phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng

05/04/2018, 18:16

UBND huyện đã họp và ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên phạt học sinh uống nước giẻ lau.

HP343

Cháu Phương Anh miêu tả lại việc bị uống nước vắt từ giẻ lau bảng

Liên quan đến vụ giáo viên phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng, tin tức trên báo Phụ nữ Việt Nam cho hay, trong sáng nay (5/4), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã gọi điện chỉ đạo sở GD&ĐT thành lập đoàn công tác xuống huyện An Dương và nắm bắt thông tin.

Sau buổi làm việc, đoàn công tác thống nhất chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ quy định pháp luật, quy chế ngành, đạo đức nghề giáo chấm dứt hợp đồng lao động đối với cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ vừa ký công văn số 1295/BGDĐT-GDCTHSSV về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... Đồng thời, Bộ GD&ĐT yêu cầu thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường.

Trả lời báo Vietnamplus, ông Lê Anh Quân, Chủ tịch UBND huyện An Dương, TP Hải Phòng, cho biết thêm, UBND huyện đã họp và ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương, chủ nhiệm lớp 3A5, Trường Tiểu học An Đồng (huyện An Dương, Hải Phòng).

Cũng theo ông Quân, cô Nguyễn Thị Minh Hương là giáo viên hợp đồng tại trường, bắt đầu làm việc từ tháng 8/2017. Việc giáo viên phạt học sinh nói chuyện trong lớp bằng hình thức bắt uống nước vắt từ giẻ lau bảng tại Hải Phòng đã gây nhiều bức xúc trong dư luận

Trước đó, báo chí thông tin học sinh Phương Anh (lớp 3A5), Trường tiểu học An Đồng, An Dương, Hải Phòng, do nói chuyện riêng trong lớp đã bị cô giáo phạt bằng cách cho uống nước giặt giẻ lau bảng. Vụ việc bị phụ huynh phát giác đến phản ánh với nhà trường. Sau khi xác nhận thông tin phản ánh của gia đình em Phương Anh là đúng, Hiệu trưởng nhà trường đã yêu cầu Hương trực tiếp đến gặp gia đình cháu Phương Anh xin lỗi và mong được gia đình tha thứ.

Đến sáng ngày 4/4, Ban giám hiệu, Hội đồng sư phạm nhà trường đã họp và chính thức đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường, không phân công chủ nhiệm lớp 3A5 đối với cô Hương. Nhà trường cũng phân công giáo viên chủ nhiệm mới cho lớp 3A5 để đảm bảo việc học tập của các học sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.