Xã hội

Tin mới nhất vụ máy bay quân sự rơi ở Vũng Tàu

18/10/2016, 15:00
image

Vị trí phát hiện nghi là nơi máy bay trực thăng rơi nằm tại khe núi Ba Quang thuộc núi Dinh, Vũng Tàu.

trực thăng rơi vũng tàu

Vị trí nghi vấn chiếc máy bay quân sự rơi nằm tại khe núi Ba Quang thuộc núi Dinh, Vũng Tàu. (Ảnh minh họa)

Hiện, công tác tìm kiếm máy bay mất tích ở khu vực núi Dinh tạm ngưng do núi non hiểm trở, đường trơn trượt. Sáng mai (19/10), công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai.

18h: Hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng người dân địa phương đang tiếp tục tìm kiếm máy bay nghi bị mất tích ở khu vực Núi Dinh (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Do cơn mưa hiều 18/10, trởi mưa tầm tã gây khó khăn cho công tác tìm kiếm xác định tọa độ máy bay rơi. Khu vực núi Dinh đầy sương mù sau cơn mưa. Trong khuôn viên thiền viện Viên Không dưới chân núi Dinh, nhiều cán bộ vẫn đang khẩn trương công tác tìm kiếm. Thượng tướng Võ Văn Tuấn-Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam triển khai họp bàn phương án tìm kiếm ngay dưới chân núi.

received_1145784662180632.

Chiều 18/10, trởi mưa tầm tã gây khó khăn cho công tác tìm kiếm xác định tọa độ máy bay rơi.

IMG_6816

Khu vực núi Dinh đầy sương mù sau cơn mưa.

IMG_6858

Công tác tìm kiếm máy bay mất tích ở khu vực núi Dinh vẫn đang tích cực được triển khai.

IMG_6855

Thượng tướng Võ Văn Tuấn-Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam triển khai họp bàn phương án tìm kiếm ngay dưới chân núi Dinh.

IMG_6869

Trong khuôn viên thiền viện Viên Không dưới chân núi Dinh (xã Tân Hòa, huyện Tân Thành) nhiều cán bộ vẫn đang khẩn trương công tác tìm kiếm.

17h:00: Giáo viên bay có cha hy sinh khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện

Theo báo Khánh Hòa, Đại úy Dương Lê Minh, giảng viên bay của Trung tâm Huấn luyện bay (Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam), sẽ chẳng bao giờ quên ngày 29-4-2005. Đó là ngày cha anh, Thượng tá Dương Văn Thanh, nguyên Phó Trung đoàn Trưởng Trung đoàn 910, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mãi mãi ra đi khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện bay.

Đại úy Minh nhớ lại: “Ngày ấy, tôi cũng đang là học viên phi công tại Trường Sĩ quan Không quân. Nghe tin bố hy sinh khi làm nhiệm vụ, cả nhà đều suy sụp. Lúc ấy, mẹ tôi không muốn tôi theo nghiệp bay của bố. Thế nhưng, hình ảnh bố tôi, một người lính bay đã sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình để bảo vệ bình yên của Tổ quốc đã trở thành động lực, là niềm kiêu hãnh để tôi vươn lên, nỗ lực trở thành phi công”.

16h00: Sau khi họp nhanh cùng các cán bộ liên quan, ông Võ Văn Tuấn cho biết vẫn chưa xác định được vị trí máy bay rơi.

Theo thông tin từ hiện trường hiện có 140 bộ đội và 230 dân quân của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia tìm kiếm máy bay mất liên lạc. 

15:54: Danh tính 3 người trên chiếc trực thăng rơi được xác định là Đại úy Dương Lê Minh - giáo viên; Trung úy Đặng Đình Duy - học viên; Trung úy Nguyễn Văn Tùng - học viên.

hien truong 5

Khe núi Ba Quang được cho là vị trí máy bay rơi 

14h45: Ông Võ Văn Tuấn - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân VN chủ trì cuộc họp tại phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đoàn công tác bắt đầu ra Núi Dinh khảo sát hiện trường vị trí máy bay rơi ngay sau khi họp nhanh các phương án tiếp cận.

hienj truong 3

 

Vào lúc 14h30" chiều nay (18/10), Sư đoàn không quân 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết, trực thăng tìm kiếm đã phát hiện nơi nghi vấn chiếc trực thăng rơi.

Ví trí này nằm tại khe núi Ba Quang (thuộc núi Dinh) huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và được xác định nằm tại tọa độ 10 độ 31 phút vĩ độ Bắc - 107 độ 06 phút kinh độ Đông.

Tại khu vực núi Dinh hiện giờ có mưa rất lớn kèm theo gió giật mạnh. Lực lượng cứu hộ đã chia làm hai nhóm đến nơi nghi trực thăng rơi.

hien truong 2

Ông Võ Văn Tuấn - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân VN chủ trì cuộc họp tại phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa.

Liên quan đến vụ một máy bay quân sự rơi tại Vũng Tàu, vào lúc 12h trưa nay (18/10), một lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, lực lượng cứu hộ và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai tìm kiếm ở khu vực núi Dinh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thông tin từ Công ty bay dịch vụ miền Nam lúc 12h cho biết đã điều động 3 chiếc trực thăng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn chiếc máy bay quân sự bị mất tích.

>>>>Xem thêm video:

Trước đó, Sư đoàn Không quân 370 thông báo, lúc 9h sáng 18/10, máy bay EC-225 130 số hiệu 632 của Công ty Bay dịch vụ miền Nam (thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Bộ Quốc phòng) đã bị mất liên lạc trong khi đang bay huấn luyện trên vùng biển Vũng Tàu, cách đất liền 20 km.

Trao đổi với Báo Giao thông, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật - Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn xác nhận vụ việc một máy bay trực thăng đang bay huấn luyện đã bị tai nạn tại Vũng Tàu.

Theo Thứ trưởng Nhật, hiện đã xác định được khu vực máy bay mất liên lạc, các lực lượng cứu nạn đang tiếp cận hiện trường và lên phương án tìm kiếm cứu nạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.