Điều tra

Tin mới nhất vụ nổ súng bắn chết giám đốc ở Hà Nam

08/08/2016, 17:54
image

Chiều 8/8, cơ quan điều tra đã họp báo công bố nguyên nhân vụ nổ súng giết giám đốc ở Hà Nam ngày 4/7/2016.

13950841_1079800718733724_1646748007_o

Bộ Công an cùng UBND tỉnh Hà Nam trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đã xuất sắc trong điều tra vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng ở Hà Nam ngày 4/7/2016 

Chiều 8/8, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam tổ chức thông tin chính thức cho báo chí và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 4/7/2016 tại phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Khái quát lại toàn bộ quá trình phá án, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Điều tra hình sự (Bộ Công an) cho biết, vào hồi 15h30 ngày 4/7/2016 (tức ngày mồng 1 âm lịch), tại khu vực Miếu Thần thuộc tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam xảy ra vụ đối tượng dùng súng bắn chết Giám đốc Công ty TNHH Hữu Trí, anh Lê Hữu Trí (SN 1975), trú tại tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý gây dư luận xấu trong xã hội.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát, Công an tỉnh Hà Nam thành lập Ban chuyên án; Tổng cục Cảnh sát thành lập Ban chỉ đạo điều tra chuyên án và giao cho C45 chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh, điều tra làm rõ.

Sau 1 tháng 2 ngày, ngày 6/8/2016, Ban chỉ đạo chuyên án đã quyết định phá án, tiến hành bắt, khám xét đồng loạt 3 đối tượng về hành vi giết người gồm: Nguyễn Sỹ Đạt (SN 1970), trú tại phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Thái Duy (SN 1988), trú tại tổ 26 phường Kim Tân, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Lê Việt Hoàn (SN 1981), trú tại thôn Cầu Nhân, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

13932032_1079800585400404_1066152735_o

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến trả lời phóng viên trong cuộc họp báo 

Căn cứ vào lời khai, sơ đồ hiện trường mà các đối tượng khai nhận nơi tiêu hủy chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát triều tra – Bộ Công an (C45) đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Hà Nam tổ chức truy tìm. Kết quả, thu giữ 1 xe ô tô Camry, 1 xe máy dùng để gây án, 1 khẩu súng quân dụng K54 ném xuống hồ sâu đã tháo rời các bộ phận, 2 áo chống nắng mà Hoàn và Duy mặc khi gây án, 400 triệu đồng mà Đạt chưa kịp đưa cho Hoàn.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết: “Nguyên nhân ban đầu của vụ án xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong cuộc sống của Đạt và anh Trí. Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng do mâu thuẫn xã hội, tranh giành địa bàn hoạt động làm ăn. Nguyên nhân cuối cùng của vụ án phải chờ cơ quan công an tiếp tục điều tra”.

Xem thêm video vụ bắt các đối tượng vụ dùng súng bắn chết Giám đốc tại Hà Nam: 

 (Nguồn video: VTV)

>>> Xem thêm video clip:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.