Xã hội

Tin mới về 2 áp thấp nhiệt đới: Còn bao nhiêu tàu thuyền ở vùng nguy hiểm?

03/09/2019, 14:21

Lực lượng chức năng đang liên lạc, thông báo cho hơn 41.000 tàu thuyền đang hoạt động trên biển khẩn trương vào bờ trú ẩn an toàn.

img
Các địa phương đang nỗ lực liên lạc, hướng dẫn các tàu cá vào nơi neo đậu, phóng tránh mưa bão.

Trưa 3/9, thông tin từ Chi cục phòng, chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên cho biết, theo báo cáo nhanh của cơ quan thường trực Bộ đội biên phòng, Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN các tỉnh Quảng Bình - Khánh Hòa, đến 21h00 ngày 2/9/2019 đã tiến hành kiểm đếm và thông báo cho 41.351 tàu/ 196.729 lao động biết về hướng di chuyển của 2 áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Hiện, có 2.821 tàu/23.994 lao động hoạt động trên biển. Trong đó, hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa có 37 tàu/267LĐ (Quảng Nam: 3 tàu/20LĐ; Quảng Ngãi: 34 tàu/256 LĐ); hoạt động khu vực khác có 2.784 tàu/23.718LĐ. Hiện các lực lượng đang liên lạc, thông báo tàu thuyền khẩn trương vào bờ trú ẩn, neo đậu đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 10h ngày 03/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 60km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 10h ngày 04/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong khi đó, sáng nay (3/9), áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và có khả năng kéo dài đến ngày 05/9 (tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 500-700mm/đợt, có nơi trên 700mm/đợt); khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to (200-300mm/đợt), Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (100-150mm/đợt).

Triển khai công tác ứng phó đề phòng mưa bão, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế (01/9); Đà Nẵng, Quảng Ngãi; Phú Yên và Kon Tum đã có Công điện, Thông báo gửi các địa phương và Sở, Ban, Ngành liên quan chỉ đạo công tác ứng phó bão. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tổ chức cấm biển từ ngày 2/9 đến khi hết tin cảnh báo nguy hiểm của cơ quan Khí tượng thủy văn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.