Đời sống

Tin mới về sức khỏe nạn nhân sống sót duy nhất vụ cháy nhà 6 người tử vong

30/03/2021, 12:32

Nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ cháy nhà 6 người tử vong bị thương nặng, tâm lý đang hoảng loạn.

img

Nạn nhân L.C.T., 54 tuổi, người sống sót duy nhất trong vụ cháy 6 người tử vong hiện đang điều trị tại bệnh viện

Theo đại diện Bệnh viện Lê Văn Thịnh (bệnh viện quận 2 cũ), TP.Thủ Đức, TP.HCM, nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ cháy tại đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái vào rạng sáng 30/3 khiến 6 người trong cùng gia đình tử vong thương tâm. Bệnh nhân bị thương nặng và đang hoảng loạn về tâm lý.

Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc bệnh viện Nguyễn Văn Thịnh cho biết, vào khoảng 1h30 sáng, đơn vị tiếp nhận tin báo về vụ hỏa hoạn, nhanh chóng điều động xe cứu thương xuống hiện trường để hỗ trợ sơ cấp cứu cho các nạn nhân.

Tuy nhiên thời điểm này đã xác định 6 người đã tử vong, còn bệnh nhân L.C.T, 54 tuổi, là chủ hộ ngủ phía ngoài nên may mắn sống sót, được chuyển bệnh viện cấp cứu. 6 người tử vong là vợ, 2 con ruột, con dâu, cháu ngoại, cháu nội của nạn nhân T.

Ông T. bị thương nặng, bỏng độ 2 vùng tay, vùng ngực, vùng lưng. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân tạm ổn nhưng tinh thần hoảng loạn. Khoa Tâm lý lâm sàng của bệnh viện đã cử bác sĩ túc trực để hỗ trợ, điều trị tâm lý cho bệnh nhân.

Được biết, gia đình bệnh nhân thuộc diện khó khăn. Phòng Công tác xã hội của bệnh viện Lê Văn Thịnh đang phát động toàn thể cán bộ nhân viên bệnh viện cùng chia sẻ qua quỹ “Chung tay chung một tấm lòng” hỗ trợ gia đình ông T., đồng thời kêu gọi cộng đồng giúp đỡ bệnh nhân.

Như Báo Giao thông đưa tin, lúc 1h sáng nay, đám cháy bùng phát tại căn nhà cấp 4 tại khu phố 3, phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức.

Thời điểm xảy ra cháy, ông T. ngủ ở hiên nhà, 6 người còn lại ngủ bên trong. Đám cháy bùng phát, 4 xe máy dựng phía trước chắn lối thoát hiểm, những người bên trong không thoát ra ngoài được.

Khi phát hiện lửa, ông T. hô hoán và kêu gọi người dân xung quanh dập tắt đám cháy nhưng không thành.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đến hiện trường dập lửa nhưng có 6 nạn nhân đã tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.