Xã hội

Tin mới vụ 2 phu vàng mắc kẹt trong mỏ vàng trái phép

13/11/2018, 15:46

Đã 10 ngày tìm kiếm, cứu nạn nhưng 1 phu vàng đang mắc kẹt trong mỏ vàng trái phép vẫn chưa được tìm thấy.

294cc34975c69598ccd7

Đã 10 ngày trôi qua nhưng nạn nhân Thú bị mắc kẹt trong hang vẫn chưa được tìm thấy

Liên quan đến vụ 2 phu vàng mắc kẹt trong hang mỏ vàng trái phép ở xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, ngày 13/11, ông Bạch Bá Hán, Chủ tịch UBND xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) cho biết, đã 10 ngày trôi qua nhưng nạn nhân  Bùi Văn Thú (SN 1990, ở thôn Đệt, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy) chưa được tìm thấy, các lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm.

"Do bùn dẻo nên không thể thực hiện phương án hút được nữa. Hiện đã dừng tất cả các máy bơm và bổ sung thêm máy xúc để cào gạt, đưa bùn đất ra ngoài. Số máy xúc được huy động cho đến nay đã hơn 10 chiếc", ông Hán cho biết.

Trước đó, vào khoảng 12h30" (10/11), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 1 nạn nhân trong vụ tai nạn sập hang khai thác vàng trái phép. Nạn nhân tìm thấy được xác định là Trương Công Chánh (SN 1992, ở xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa). Vị trí thi thể của nạn nhân Trương Công Chánh được phát hiện cách cửa hang khoảng 100m.

Như Báo Giao thông đưa tin, vào 2h sáng ngày 4/11, tại vị trí lò vàng trái phép ở thôn Lộng, xã Thanh Nông xảy ra sự cố tai nạn sập cửa hang. Lúc này, 1 máy xúc và 1 ô tô cùng 2 người lái đang khai thác vàng bị mắc kẹt, gồm Bùi Văn Thú (SN 1990, ở thôn Đệt, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) và Trương Công Chánh (SN 1992, hộ khẩu tỉnh Thanh Hóa). Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tiến hành cứu nạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.