An ninh hình sự

Tin mới vụ "2 tay 2 súng" bắn trả công an Lạng Sơn

04/05/2016, 15:06
image

Khi bị cơ quan chức năng truy đuổi, Đức đã hai tay hai súng bắn trả cảnh sát.

ma-tuy

Trần Bá Đức bị khởi tố về tội mua bán trái phép ma túy. Ảnh cơ quan công an cung cấp.

Ngày 4/5, Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam Trần Bá Đức, tức Đức “liêng” - trùm ma túy nổ súng tấn công cảnh sát ở thị trấn Mẹt, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) về tội Mua bán trái phép ma túy.

Đại tá thực trao đổi với báo chí, nửa năm trước, trinh sát nắm thông tin về đường dây ma túy lớn được điều hành bởi một số kẻ có tiền án về tội buôn bán chất cấm. Từ tài liệu thu thập, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác lập chuyên án do đại tá Vũ Hồng Quang, Phó giám đốc công an tỉnh làm trưởng ban.

Đêm 19/1, cảnh sát bắt quả Bùi Xuân Sơn (49 tuổi) và Nguyễn Huy Sơn (46 tuổi, cùng quê Thái Nguyên) sử dụng ôtô vận chuyển 2 bánh heroin qua khu vực biên giới huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai nghi phạm này, ban chuyên án thu giữ thêm 2,5 kg ma túy đá và dụng cụ đong chất cấm.

Từ lời khai của người liên quan, cùng ngày, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Vi Văn Lịch (32 tuổi, ở TP Lạng Sơn), thu giữ 2 gói ma túy, 1 ôtô, 7 triệu đồng và 8.000 Nhân dân tệ.

Giai đoạn 2 của chuyên án bắt đầu ngày 8/4. Hôm đó, tại quốc lộ 1A đoạn qua huyện Chi Lăng, Công an Lạng Sơn phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Nguyễn Thị Hải Yến (40 tuổi, quê Hải Phòng) mang theo 4,5 kg ma túy đá.

Khám xét nơi ở của người phụ nữ này, cảnh sát thu thêm 1,2 kg ketamine, 775 triệu đồng và 1 khẩu súng Colt.

Video màn đấu súng giữa trùm ma túy và CSGT Lạng Sơn:

Theo các trinh sát, sau khi một số mắt xích trong đường dây sa lưới, nhóm cầm đầu vẫn không ngừng đưa hàng cấm vào Việt Nam. Họ lôi kéo bạn bè, người quen thông thao địa hình khu vực giáp biên tham gia vận chuyển thuê chất cấm.

Rạng sáng 12/4, ban chuyên án đón lõng 4 người cùng quê Hải Phòng mang 4 túi ma túy tổng hợp và 3 kg cỏ Mỹ qua huyện Chi Lăng. Tổng hợp lời khai, ban chuyên án làm rõ thêm một số kẻ điều hành đường dây ma túy khủng, Đức “liêng” là một trong số này.

Chiều 29/4, cảnh sát phát hiện Đức lái ôtô chở hàng cấm hướng về Hà Nội nên bố trí lực lượng dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, trùm ma túy không tuân hiệu lệnh, tăng ga bỏ chạy về phía khu dân cư. Sau hơn 20 km bỏ chạy, chiếc Mazda do Đức cầm lái đã lao xuống một hố sâu ở thị trấn Mẹt, huyện Hữu Lũng. Chui ra khỏi xe, anh ta hai tay hai súng bắn trả cảnh sát. Không có đường thoát, Đức “liêng” lẩn trốn trong khu dân cư, thỉnh thoảng nã đạn ra ngoài.

Sau 4 tiếng thuyết phục bất thành, công an địa phương đã bắn lựu đạn cay trước khi khống chế nghi phạm. Khám xét tại chỗ, cảnh sát thu giữ một súng K54, một khẩu Colt, khoảng 3 kg ma túy đá và 4 thanh kiếm.

Trong đêm, ban chuyên án khám xét nơi ở của Đức ở Lạng Sơn, thu giữ thêm 4 bánh heroin, 500 viên ma túy tổng hợp, 200 gam cỏ Mỹ, 3 khẩu súng, 2 quả lựu đạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.